13/05/2005 23:44 GMT+7

Thức ăn nhanh dễ bị bệnh tim

QUỐC DŨNG (Theo Xinhuanet)
QUỐC DŨNG (Theo Xinhuanet)

TTO - Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Canada cho biết, tốc độ tử vong do những cơn đau tim tập trung cao nhất ở các dịch vụ thức ăn nhanh đã tăng cao gấp hai.

aP79YEmC.jpgPhóng to
Thức ăn nhanh dễ gây ra những cơn đau tim
TTO - Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Canada cho biết, tốc độ tử vong do những cơn đau tim tập trung cao nhất ở các dịch vụ thức ăn nhanh đã tăng cao gấp hai.

Nghiên cứu cho thấy những cơn đau tim đưa vào bệnh viện đã cao hơn 11,5 lần tại những vùng có mật độ dịch vụ nhà hàng ăn nhanh nhiều. Chẳng hạn tại Canada, những vùng có mật độ dân cư đông thì có đến 20 hoặc hơn quán ăn công cộng trên 100.000 người, điều này rất bất lợi cho số đông sức khỏe mọi người.

"Chúng tôi thấy điều hệ trọng nối kết giữa con số cửa hàng thứa ăn nhanh cùng tỉ lệ bệnh tim và tử vong ở những vùng có nhiều cửa hàng thức ăn nhanh", tiến sĩ David Alter, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Cuộc nghiên cứu cũng căn cứ vào sự khác nhau của tình hình kinh tế xã hội, nơi nào nhu cầu làm việc tất bật, cần phải ăn thức ăn nhanh thì hậu quả là sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Các nhà nghiên cứu nhắc nhở mọi người cần ăn uống điều độ, có sự cân bằng trong các bữa ăn, tránh ăn nhiều thức ăn nhanh.

QUỐC DŨNG (Theo Xinhuanet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên