12/01/2020 22:27 GMT+7

Thua Uzbekistan, Trung Quốc dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 4 lần liên tiếp

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Tối 12-1, U23 Trung Quốc trong trận đấu "sống còn" ở lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã phải nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan. Kết quả này khiến họ sớm dừng bước tại vòng bảng.

Thua Uzbekistan, Trung Quốc dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 4 lần liên tiếp - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) sớm dừng bước ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 - Ảnh: AFC

U23 Uzbekistan nhập cuộc tốt hơn và sớm đưa được bóng vào lưới U23 Trung Quốc ngay ở phút thứ 6. Một cầu thủ Uzbekistan sút phạt căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Chen Wei không thể có pha đấm bóng an toàn.

Bóng lơ lửng sát khung thành và hai cầu thủ Uzbekistan lập tức áp sát. Sau một lúc lập bập, bóng đã lăn vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do Islomjon Kobilov phạm lỗi với thủ thành Chen Wei.

Tình huống đáng chú ý tiếp theo đến ở phút 21, khi Ganiev tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại bật cột dọc.

Về phía bên kia chiến tuyến, những pha lên bóng của U23 Trung Quốc tỏ ra rời rạc và không nguy hiểm.

Sau nhiều đợt lên bóng, cuối cùng U23 Uzbekistan cũng có được bàn mở tỉ số ở phút 45+1. Bozorov đột phá bên cánh trái. Tốc độ của anh khiến trung vệ Wei Zhen không theo kịp và có pha phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Ismomjon Kobilov dứt điểm lạnh lùng ghi bàn cho U23 Uzbekistan.

Thua Uzbekistan, Trung Quốc dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 4 lần liên tiếp - Ảnh 2.

Cầu thủ U23 Uzbekistan ăn mừng bàn mở tỉ số - Ảnh: AFC

Sang hiệp 2, HLV Hao Wei đã chỉ đạo cho các học trò đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Dù vậy, chính U23 Uzbekistan mới là đội sở hữu nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Đến phút 66, cơ hội của U23 Uzbekistan trở nên rất rõ rệt. Trọng tài Al-Jassim sau khi xem VAR phát hiện bóng chạm tay một cầu thủ Trung Quốc trong vòng cấm và cho U23 Uzbekistan được hưởng phạt đền.

Tuy nhiên trong lần thứ hai đối mặt, Kobilov lại không thắng được thủ thành Chen Wei. Thoát thua, nhưng U23 Trung Quốc vẫn không thể tận dụng lợi thế tinh thần để gây sức ép cần thiết về phía U23 Uzbekistan. Tuyến giữa của họ liên tục mất bóng và để hàng thủ rơi vào cảnh bị phản công nguy hiểm.

Điều gì đến cũng đến, khi U23 Uzbekistan cuối cùng cũng có bàn thắng thứ hai ở phút 80. Hậu vệ phải Alijonov trong một pha dâng cao bất ngờ tung cú sút ngoài vòng cấm. Nỗ lực cản phá của Wei Zhen vô tình đưa bóng bật ra đúng vị trí cầu thủ vào sân thay người Nurillo Tukhtasinov. Trong thế đối mặt, Tushtasinov dễ dàng đệm bóng ghi bàn.

Thua chung cuộc 0-2, U23 Trung Quốc chính thức dừng bước tại vòng bảng chỉ sau 2 lượt trận. Họ chưa có điểm số nào ở bảng C, trong khi U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan đã lần lượt có được 6 điểm và 4 điểm khi chỉ còn 1 lượt trận.

Như vậy, U23 Trung Quốc vẫn chưa có được một lần vượt qua vòng bảng tại một kỳ U23 châu Á. Đây đã là lần thứ tư họ dừng bước tại vòng này (các lần trước diễn ra vào các năm 2013, 2016 và 2018).

U23 Trung Quốc nhận U23 Trung Quốc nhận 'hung tin' khi Zhang Yuning rời giải vì chấn thương

TTO - Sau thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc ở trận ra quân bảng C, U23 Trung Quốc tiếp tục đón nhận 'hung tin' khi ngôi sao sáng nhất của họ là tiền đạo Zhang Yuning phải nghỉ thi đấu hết giải vì chấn thương.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên