15/04/2008 14:48 GMT+7

Thừa Thiên- Huế: tiêu hủy hàng trăm con heo vì nghi nhiễm bệnh

ĐÌNH TOÀN
ĐÌNH TOÀN

TTO - Hôm qua 14-4, Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm con heo bệnh tại xã Hương Chữ, huyện Hương Trà (địa bàn khá gần TP Huế). Tổng cộng số heo bệnh bị tiêu hủy trong ngày lên đến 212 con, đa phần là heo nái và heo thịt (ảnh).

j6vz11YT.jpgPhóng to
Tiêu hủy heo tại địa phương
TTO - Hôm qua 14-4, Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm con heo bệnh tại xã Hương Chữ, huyện Hương Trà (địa bàn khá gần TP Huế). Tổng cộng số heo bệnh bị tiêu hủy trong ngày lên đến 212 con, đa phần là heo nái và heo thịt (ảnh).

Chỉ cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Nguyễn Văn Hưng cho biết: ngoài Hương Chữ, các địa phương khác trong tỉnh hiện vẫn chưa có thông tin dịch bệnh. Riêng số heo bệnh nói trên có tốc độ lây lan rất nhanh với các triệu chứng bao gồm thương hàn, tụ huyết trùng, dịch tả.... Đặc biệt ngành thú y tỉnh nhận định số heo nhiễm bệnh hàng loạt nói trên không loại trừ khả năng bị bệnh “tai xanh” nên đã quyết định lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra trung ương xét nghiệm.

Do địa bàn xã Hương Chữ có tuyến đường tránh Huế (quốc lộ 1A) đi qua nên ngành thú y tỉnh cũng đã lập năm chốt kiểm dịch trên địa bàn xã, huy động 10 máy phun với 64 lít hóa chất cho việc tiêu độc, khử trùng tại nhà các hộ dân có heo bệnh và các lò mổ; tổ chức cho người dân và chủ các lò mổ ký cam kết không buôn bán, vận chuyển và giết mổ tiêu thụ heo trong cơn dịch.

ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên