17/07/2004 05:10 GMT+7

Thừa Thiên - Huế: xây dựng cầu qua cửa biển Tư Hiền

M.T.
M.T.

TT - Một sự kiện trọng đại đối với 30 vạn cư dân vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế) đó là chiếc cầu bắc qua cửa biển Tư Hiền được khởi công xây dựng vào sáng nay 17-7.

Đây là chiếc cầu dài nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế: 915,45m, chưa tính đường dẫn vào hai đầu cầu; rộng 12m, khổ thông thuyền cao 9m, chiều ngang 60m; tải trọng 30 tấn. Cầu được xây dựng tại vị trí cách cửa biển Tư Hiền 800m về phía đầm Cầu Hai, với tổng vốn đầu tư gần 150 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Ba đơn vị trúng thầu thi công là Công ty cầu 75, Công ty cầu 1 Thăng Long và Công ty Công trình đường sắt. Dự kiến cầu hoàn thành sau hai năm thi công (giữa 2006).

Cầu Tư Hiền sẽ nối liền quốc lộ 1A với quốc lộ 49B, nối dải hải đảo gồm 11 xã nằm giữa đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và biển Đông với đất liền, tạo thành một huyết mạch giao thông ven biển phía nam Thừa Thiên - Huế.

M.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên