19/09/2022 07:18 GMT+7

Thua Oman, số phận của U20 Thái Lan 'treo lơ lửng'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - U20 Thái Lan đã thất bại 0-1 trước U20 Oman ở loạt trận cuối của bảng G. Thất bại này khiến số phận của U20 Thái Lan 'treo lơ lửng', phải chờ kết quả bảng H diễn ra vào giữa tháng 10.

Thua Oman, số phận của U20 Thái Lan treo lơ lửng - Ảnh 1.

Số phận của U20 Thái Lan đang treo lơ lửng sau thất bại 0-1 trước Oman - Ảnh: FA Thailand

Sau loạt đấu diễn ra vào khuya 18-9 đã xác định được tổng cộng 13 đội giành vé góp mặt ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trong đó, U20 Việt Nam, Trung Quốc, Kyrgyzstan và Syria là 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đã chắc chắn giành vé đến Uzbekistan dự Giải U20 châu Á 2023. 

Riêng U20 Thái Lan là đội nhì bảng duy nhất chưa xác định được số phận. Cụ thể, sau thất bại 0-1 trước U20 Oman, U20 Thái Lan xếp nhì bảng G với 6 điểm và hiệu số +3. Họ đang đứng thứ năm trên bảng tổng sắp những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Số phận của Thái Lan sẽ tùy thuộc vào kết quả của bảng H dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10. Đây là bảng đấu muộn nhất của vòng loại với sự góp mặt của Úc, Ấn Độ, Iraq và Kuwait. 

Sở dĩ bảng H đá muộn là do việc U20 Úc xin rút lui và Ấn Độ bị FIFA cấm. Nhưng sau đó Úc "xin trở lại", còn Ấn Độ cũng được FIFA bỏ lệnh cấm nên bảng đấu được tiếp tục ở Kuwait (ban đầu ở Iraq nhưng vì lý do an ninh nên AFC đổi địa điểm). 

Nếu đội nhì bảng H có thành tích tốt hơn Thái Lan thì "Voi chiến" sẽ bị loại. Còn ngược lại, Thái Lan sẽ giành vé cùng Việt Nam, Indonesia đến Uzbekistan.

HLV Shin Tae Yong: HLV Shin Tae Yong: 'Đánh bại U20 Việt Nam cho thấy Indonesia đang mạnh lên'

TTO - Sau khi U20 Indonesia đánh bại U20 Việt Nam 3-2 để giành vé đầu bảng F tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023, HLV Shin Tae Yong khẳng định: 'Bóng đá Indonesia đang mạnh lên'.


QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên