19/02/2019 05:01 GMT+7

Thua đau trước 'Quỷ đỏ', HLV Sarri chờ giờ... ra đi!

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Rạng sáng 19-2, Chelsea đã thua 0-2 trước Manchester United (M.U) trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 5 cúp FA. Báo chí Anh nhận định HLV Maurizio Sarri (Chelsea) nhiều khả năng ra đi sau trận thua này.

Những tình huống đáng chú ý trận Chelsea thua Manchester United 0-2 - Nguồn: YouTube

Thua đau trước Quỷ đỏ, HLV Sarri chờ giờ... ra đi! - Ảnh 2.

Các cầu thủ Manchester United ăn mừng chiến thắng ở "pháo đài" Stamford Bridge - Ảnh: Reuters

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn ở những phút đầu tiên, khi hai đội nhập cuộc với lối chơi tấn công ăn miếng, trả miếng về phía khung thành của nhau. 

Phút 10, hậu vệ David Luiz thực hiện cú sút phạt trực tiếp rất căng nhưng thủ môn Sergio Romero (M.U) xuất sắc đẩy bóng ra. Ngay sau đó, Pedro Rodriguez sút bồi nhưng cũng không thắng được thủ môn người Argentina. 

Phút 14, đến lượt tiền vệ Ander Herrera tung một cú sút xa từ khoảng cách 30m buộc thủ môn Kepa Arrizabalaga (Chelsea) trổ tài cản phá. 

Những phút tiếp theo đội nhà Chelsea luôn nắm thế chủ động, có thời điểm họ nắm giữ đến 72% thời gian giữ bóng. 

Nhưng triết lý bóng đá "Sarri Ball" một lần nữa không mang lại hiệu quả, khi những pha lên bóng của Chelsea quá phức tạp và rườm rà nên không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của "Quỷ đỏ". 

Không những thế Chelsea còn liên tiếp bị đánh bại với lối đá truyền thống cổ điển của Anh là tạt cánh đánh đầu mà M.U đã sử dụng. 

Đầu tiên là quả tạt bóng như đặt từ cánh trái của tiền vệ Paul Pogba để Ander Herrera đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Kepa Arrizabalaga mở tỉ số 1-0 cho đội khách M.U ở phút 31. 

Thua đau trước Quỷ đỏ, HLV Sarri chờ giờ... ra đi! - Ảnh 3.

Paul Pogba với tình huống đánh đầu tung lưới thủ môn Kepa Arrizabalaga lần thứ hai ở trận đấu - Ảnh: Reuters

Đến phút 45, đến lượt Marcus Rashford có quả tạt chuẩn xác từ cánh phải để Paul Pogba đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. 

Theo thống kê, Paul Pogba đã ghi 9 bàn thực hiện 6 kiến tạo trong 12 trận dưới thời của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trong khi đó trong 20 trận dưới thời Jose Mourinho, tiền vệ người Pháp này chỉ ghi 5 bàn và có 4 pha kiến tạo. 

Bước vào hiệp hai, Chelsea đã đẩy mạnh tấn công nhưng những đường chuyền quyết định của họ luôn bị chặn đứng bởi sự lăn xả của các hậu vệ M.U. 

Không những thế, khung thành của họ lại nhiều lần bị chao đảo với những pha phản công chớp nhoáng của "Quỷ đỏ". Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm. 

Quá thất vọng vì màn trình diễn của đội nhà, nhiều CĐV Chelsea đã kéo nhau ra về khi trận đấu còn gần 10 phút nữa mới kết thúc. 

Theo bình luận của hãng tin BBC, trận thua này nhiều khả năng sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Maurizio Sarri ở Stamford Bridge. 

Chiến thắng này giúp M.U trở thành đội bóng cuối cùng giành vé vào tứ kết cúp FA cùng với 7 đội khác là Wolverhampton, Millwall, Crystal Palace, Manchester City, Swansea City, Watford, Brighton & Hove Albion.  

CĐV Manchester United: CĐV Manchester United: 'Quỷ đỏ sẽ đánh sập Stamford Bridge'

TTO - Chelsea và Manchester United (M.U) sẽ chạm trán tại vòng 5 FA Cup (2h30, sáng 19-2). Trên mạng xã hội, cổ động viên hai đội phản ứng hoàn toàn khác biệt về cơ hội của đội nhà trước khi trận đấu diễn ra.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên