Đã có một chương trình giúp bạn thể hiện những băn khoăn ấy của giới trẻ - do những người trẻ thực hiện: Thư viện cuộc sống trên VTV6, phát sóng vào 18g mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.
Trận bóng kỳ lạ
Không có tiếng còi mà vẫn có trọng tài, cầu thủ khi “nóng đầu” lên thì nhào vào nhau và “uỵch”, trọng tài thấy liền nhào đến can. Bóng vào gôn! Chẳng ai nghe được tiếng reo mừng, trọng tài ra giữa sân ra hiệu, trận đấu lại tiếp tục... Rất lạ nhưng vẫn đầy đủ hỉ nộ ái ố của một trận bóng đá. Đó là trận bóng của các thành viên trong Câu lạc bộ bóng đá khiếm thính Hà Nội và trận đấu này vừa mới lên sóng chương trình Thư viện cuộc sống.
Không chỉ có những trận đấu bóng đá của người khiếm thính, Thư viện cuộc sống còn có những vấn đề khác, sát sườn với cuộc sống người dân, đặc biệt là người trẻ với hình thức thể hiện rất sinh động: MC dẫn trực tiếp tại trường quay, phát phóng sự minh họa, thực hiện trao đổi ngắn với khách mời. Rất nhiều phóng sự trong Thư viện cuộc sống đã ở lại trong tâm trí khán giả suốt bốn năm qua, từ bóng đá khiếm thính, chào cờ bằng tay đến Tôi ghét nilông...
Chị Phạm Thu Nga - trưởng nhóm biên tập chương trình - cho biết: “Thư viện cuộc sống hình thành với tiêu chí: là một chương trình tin tức dành cho giới trẻ, phục vụ người trẻ và đề cập tất cả những gì mà người trẻ cần: từ học tập, việc làm, đến sức khỏe, tâm sinh lý, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm việc, chia sẻ với cộng đồng. Mục đích là định hướng giới trẻ hướng đến lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực, ứng xử nhân văn và sống có trách nhiệm”.
Sống có trách nhiệm
Là chương trình thời sự hiếm hoi dành cho người trẻ giữa hàng loạt chương trình giải trí, Thư viện cuộc sống mang đến một gam màu khác cho truyền hình. Theo dõi Thư viện cuộc sống suốt thời gian qua, khán giả có thể thấy tâm huyết của những người thực hiện chương trình khi đề cập những người thật việc thật trăn trở với xã hội và sống có trách nhiệm. Thông qua đó, chương trình góp phần tác động đến khán giả trẻ để hình thành một “văn hóa trách nhiệm”.
MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng cho biết: “Thư viện cuộc sống có sự tập trung nhiều hơn, sâu hơn về đối tượng người trẻ. Và càng làm chương trình tin tức của người trẻ, chúng tôi càng nhận ra rằng thanh niên VN có rất nhiều người sống có trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo. Họ chỉ thiếu môi trường va chạm để sớm có thật nhiều kinh nghiệm để sống, học tập và làm việc cũng như giải trí một cách hiệu quả”.
Sự tương tác của Thư viện cuộc sống và khán giả cũng được thể hiện một cách trẻ trung: khán giả có thể “đặt hàng” chủ đề của chương trình qua điện thoại, email và Facebook. Những người thực hiện chương trình nhận gợi ý, góp ý và chọn lựa để thực hiện. Những “đặt hàng” đó có thể được thực hiện trong ngày nếu như đó là vấn đề thời sự nóng bỏng.
|
Phan Huyền Thư lần đầu nói về cha trên sóng truyền hình Sau một bài báo đăng trên mạng có nội dung khá tiêu cực về cái chết của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, trong đó có ý quy chụp nguyên nhân nhạc sĩ tự tử là do người vợ là NSND Thanh Hoa bạc đãi. Hôm nay, 22-10, lúc 18g trong chương trình Thư viện cuộc sống, lần đầu tiên nhà thơ, biên kịch Phan Huyền Thư - con gái đầu của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và NSND Thanh Hoa - sẽ lên tiếng về cha mình, những bi kịch gia đình và nguyên nhân thật sự của việc ông ra đi. Qua đó, khán giả sẽ hiểu hơn về chân dung người nhạc sĩ tài hoa quá cố, những tâm tình mà ông để lại cũng như hiểu đúng và không quy chụp những điều không đúng cho những người ở lại. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận