03/07/2016 15:12 GMT+7

Thú vị một Iceland đá bóng

Đ.K.L. tổng hợp
Đ.K.L. tổng hợp

TTO - Iceland (Băng Đảo) chỉ có diện tích hơn 100.000 km vuông và dân số hơn 330.000 người đang gây sốc tại Euro 2016 khi loại Anh tại vòng 16 đội để gặp chủ nhà Pháp ở tứ kết.

Tiền đạo Sigthorsson chia vui với một cổ động viên nhí trên khán đài - Ảnh: Reuters
Tiền đạo Sigthorsson chia vui với một cổ động viên nhí trên khán đài - Ảnh: Reuters

Iceland là quốc gia có dân số ít nhất từng tham dự một giải đấu bóng đá lớn. Thậm chí những đảo quốc nhỏ bé hơn Iceland như Jamaica hay Honduras tại khu vực Caribê và từng giành quyền dự World Cup cũng có dân số nhiều hơn Iceland.

Chuyện thần thoại từ những người nghiệp dư

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 332.000 dân Iceland có 165.000 phụ nữ; 40.000 nam thanh niên dưới tuổi 18; 82.000 nam giới trên 35 tuổi và 22.000 người béo phì. Tính ra, HLV trưởng tuyển Iceland chỉ có 23.000 nam thanh niên khỏe mạnh để tuyển chọn 23 cầu thủ tham dự Euro 2016.

Trong số 23 tuyển thủ này chỉ có vài người là cầu thủ chuyên nghiệp. Phần đông trong số họ là bán chuyên nghiệp. Hầu hết tuyển thủ Iceland đều chơi bóng sau giờ làm việc.

Đơn cử, thủ môn Hannes Halldorson là một đạo diễn từng dàn dựng phần video tranh tài của Iceland tại cuộc thi hát Eurovision 2012. Hay HLV Heimir Hallgrimsson vốn làm nha sĩ từ 8g sáng đến 3g chiều và chỉ bắt đầu huấn luyện tuyển Iceland sau 17g.

Cùng chia sẻ công việc với ông Hallgrimsson ở đội tuyển Iceland là HLV người Thụy Điển Lars Lagerback. Sau Euro 2016, khi HLV Lars Lagerback chia tay đội, ông Hallgrimsson mới chính thức “bỏ nghề” nha sĩ để toàn tâm toàn ý với bóng đá.

Những con số đáng kinh ngạc

Trước đây, bóng ném là môn thể thao quốc gia của Iceland bởi họ từng đoạt HCB Olympic, nhưng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. “Câu chuyện thần thoại của bóng đá Iceland tại Euro 2016” không phải từ trên trời rơi xuống mà được xây dựng từ những điều thực tế, bắt nguồn từ cộng đồng và niềm đam mê bóng đá bất tận.

Tuy đa số tuyển thủ Iceland đều không chuyên nhưng bóng đá gần như là máu thịt của người dân nước này. Tổng cộng tại Iceland có hơn 21.000 người đăng ký cầu thủ. Có nghĩa cứ 15 người dân Iceland lại có 1 cầu thủ bóng đá.

Thậm chí số HLV có bằng cấp tính trên số đầu người còn cao hơn các cường quốc bóng đá như Anh, Đức, Tây Ban Nha. 70% HLV tại Iceland có bằng B của LĐBĐ châu Âu (UEFA) và 23% có bằng A, đạt tỉ lệ 1 HLV chuyên nghiệp cho hơn 600 dân, trong khi Anh chỉ có tỉ lệ 1/11.000 dân.

Với tỉ lệ HLV chuyên nghiệp này, các tài năng nhí của Iceland được tiếp cận với những HLV chuyên nghiệp từ rất sớm. Dagur Sveinn Dagbjartsson, người đồng sáng lập chương trình phát triển HLV của LĐBĐ Iceland (KSI), nói: “Ngay cả các bé tập bóng đá từ 4 tuổi, chúng tôi vẫn có đủ HLV chuyên nghiệp. Con trai tôi bắt đầu tập từ năm 3 tuổi với một HLV bằng B và một người bằng A”.

Bóng đá ở khắp nơi

Ông Anar Bill Gunnarsson, người đứng đầu bộ phận phát triển tại KSI, cho biết: “Không cần biết trai hay gái, đá giỏi hay dở, tất cả trẻ em đều được thoải mái tập luyện đến năm 19 tuổi”. Còn HLV Lars Lagerback nhận xét: “Phần quan trọng để Iceland đạt thành công ở cấp độ cao nhất là vì những cầu thủ nhí từ 5-6 tuổi đã được tập với các HLV chuyên nghiệp”.

Con người có, đam mê có, cơ sở vật chất cũng có. Cho tới năm 1957, cầu thủ Iceland vẫn chưa được đá trên sân cỏ mà chơi bóng trên bề mặt nham thạch khô. Nhưng ngày nay, KSI cho biết toàn đất nước có 179 sân bóng đúng chuẩn, “vị chi” cứ 129 người lại có 1 sân. Hầu hết những sân này đều có mái che để người Iceland có thể đá bóng trong mùa đông lạnh lẽo. Đó là chưa kể đến 166 sân cỏ nhân tạo có kích cỡ phân nửa sân thật. Và hầu hết trường tiểu học tại Iceland đều có sân cỏ nhân tạo.

3% dân số sang Pháp ủng hộ đội nhà

Tình yêu bóng đá của dân Iceland còn được thể hiện bằng lượng khán giả. 3% dân số nước này đã có mặt tại Pháp để cổ vũ đội nhà. Và 98,8% thuê bao truyền hình tại Iceland đồng loạt bật kênh trực tiếp trận Anh - Iceland.

HLV Hallgrimmson cho biết cách duy nhất Iceland giành chiến thắng là phải chiến đấu như một tập thể. Ông Hallgrimmson dẫn chứng một khi cầu thủ đang được trả lương cao nhất đội là Gylfi Sigurdsson (khoác áo Swansea, Anh) chạy nhiều nhất trận thì không đồng đội nào của anh dám lười biếng. Hay khi biểu tượng Eidur Gudjohnsen - 37 tuổi, người từng đoạt nhiều danh hiệu cùng Chelsea, Barcelona - ngồi dự bị để cổ vũ tinh thần thì không cầu thủ nào dám lơ là.

Đ.K.L. tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên