22/12/2006 10:50 GMT+7

Thủ tướng Yanukovich: Chính khách hạnh phúc nhất Ukraine 2006

Ng.Thanh (theo Lenta)
Ng.Thanh (theo Lenta)

TTO - Thủ tướng Ukraine Viktor Yanukovich là chính khách thành công nhất Ukraine năm 2005. Đó là kết quả một thăm dò do Quỹ "Các sáng kiến dân chủ" Ukraine tiến hành sau một cuộc thăm dò 75 nhà báo, nhà chính trị và xã hội học Ukraien từ 17-11 đến 1-12 năm nay.

bVW1m1z4.jpgPhóng to
Thủ tướng Yanukovich(phải) được đánh giá là thành công hơn tổng thống Yushchenko trong năm 2006. Ảnh: Lenta
TTO - Thủ tướng Ukraine Viktor Yanukovich là chính khách thành công nhất Ukraine năm 2005. Đó là kết quả một thăm dò do Quỹ "Các sáng kiến dân chủ" Ukraine tiến hành sau một cuộc thăm dò 75 nhà báo, nhà chính trị và xã hội học Ukraien từ 17-11 đến 1-12 năm nay.

48 người được thăm dò đã đánh giá năm 2006 là năm thành công của ông Yanukovich, về thứ hai với 31 ý kiến là Chủ tịch Quốc hội A. Moroz, tiếp đó là "nữ hòang cách mạng cam" bà Yulia Timoshenko với 29 nhận xét. Trong khi đó, đứng đầu danh sách "không thành công" là tổng thống V. Yushchenko, với 52 ý kiến chỉ ra những thất bại trong chính sách của ông. Tiếo đó là cựu chủ tích Đảng "Ukraine của chúng ta" (được tổng thống Yushchenko ủng hộ), ông Roman Bessmertnyi.

Được biết ông V. Yanukovic năm 2004 đã từng thua ông Yushchenko trong cuộc bầu cử tổng thống và đã trở lại chính trường ngọan mục trong năm nay với đa số phiếu mỏng manh mà "Đảng các khu vực" của ông giành được trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội. Sau rất nhiều tranh cãi, nhượng bộ, cuối cùng ông đã liên minh được với Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội (do ông A. Moroz là chủ tịch) để thành lập chính phủ, đưa ông lên làm Thủ tuớng. Riêng ông Moroz trở thành Chủ tịch Quốc hội, người cùng với nội các bộ trưởng, sau một số cải cách chính trị Ukraine, nắm nhiều quyền lực, cân bằng với quyền lực tổng thống.

Ng.Thanh (theo Lenta)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên