![]() |
Thủ tướng Ý Matteo Renzi - Ảnh: AFP |
Theo AFP, lời kêu gọi của ông Matteo Renzi đưa ra trên truyền thông Ý sau khi cảnh sát Pháp ập vào 2 điểm bắt giữ con tin và tấn công tiêu diệt các nghi phạm.
Ông Matteo Renzi nói: “Chúng ta đã có đồng tiền chung, chúng ta cũng phải có một hệ thống an ninh, tình báo chung. Châu Âu phải đoàn kết để chống lại chủ nghĩa khủng bố”.
Cũng theo lời ông Matteo, mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy Ý đang bị khủng bố đe dọa, nhưng các cơ quan an ninh nước ông vẫn đang “hành động như thể đang trong tình hình đó”.
An ninh tại thành Rome và các khu vực quanh Vatican đều được tăng cường từ hồi tháng 9 sau khi phát hiện âm mưu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào thủ đô Ý và nhà thờ.
Những ngày cuối tuần này, thủ tướng Ý sẽ cùng tổng thống Pháp Francois Hollande và nhiều nhà lãnh đạo khác tham gia cuộc tuần hành lớn nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết sau vụ tấn công khủng bố.
Trong một diễn biến liên quan, cũng hôm qua (9-1), Bộ trưởng Bộ nội vụ Ý Angelo Alfano đã thông báo với Quốc hội nước này là chính phủ đang thay đổi một số điều trong hiến pháp nhằm giải quyết vấn đề “các chiến binh nước ngoài”.
Theo lời ông Angelo Alfano, cũng giống như các biện pháp chống khủng bố mới của Pháp, luật mới của Italy cho phép chính quyền tịch thu hộ chiếu và giải quyết vấn đề khủng bố tự phát sinh, tự nổi dậy và tự đào tạo ngay trong lòng quốc gia này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận