Thủ tướng Ý đăng ký bảo hộ giọng nói để chống deepfake AI

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho giọng nói của mình, trong nỗ lực ngăn chặn việc trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giọng nói và hình ảnh của bà.


 - Ảnh 1.

Những hình ảnh cắt ghép về Thủ tướng Ý Giorgia Meloni từng lan truyền trên mạng những năm gần đây - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, dữ liệu công bố ngày 5-10 cho thấy Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã nộp đơn lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho giọng nói của mình. 

Đây là động thái mới nhất của bà nhằm tự bảo vệ trước mối đe dọa từ công nghệ deepfake (giả mạo khuôn mặt, giọng nói người thật) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đơn đăng ký được nộp ngày 5-10 trên trang web của EUIPO và đã được Văn phòng Thủ tướng Meloni xác nhận. Hồ sơ kèm theo đoạn ghi âm dài bốn giây, trong đó bà nhắc lại hai lần câu nói bằng tiếng Ý: "Tôi là Giorgia Meloni".

Io Sono Giorgia (Tôi là Giorgia) cũng chính là tựa đề cuốn tự truyện xuất bản năm 2021 của bà, bắt nguồn từ phát biểu nổi tiếng tại một cuộc mít tinh chính trị năm 2019 và thậm chí được phối lại thành một bản nhạc disco.

Những năm gần đây, nhiều hình ảnh cắt ghép, chỉnh sửa của bà Meloni bị phát tán trên không gian mạng, đôi khi còn được chia sẻ như ảnh chụp thật, trong đó có bức ảnh bà chỉ mặc nội y ngồi trên giường. 

Thủ tướng Meloni đã lên án những nội dung giả mạo này, coi đó là một phần của ý đồ phát tán thông tin sai lệch và công kích cá nhân, đồng thời kêu gọi người dùng mạng xác minh nội dung trước khi chia sẻ. 

Bà nhấn mạnh rằng dù bản thân đủ khả năng tự vệ, nhiều nạn nhân khác lại không thể làm được điều đó.

Hiện đơn đăng ký của bà vẫn đang được EUIPO xét duyệt. Truyền thông Ý cho biết ngay cả khi được chấp thuận, việc đăng ký nhãn hiệu cũng chưa thể lập tức ngăn chặn hoàn toàn hành vi sử dụng giọng nói của bà trong các sản phẩm deepfake AI. 

Tuy nhiên, động thái này sẽ tạo thêm những rào cản pháp lý đáng kể đối với bất kỳ ai có ý định sao chép giọng nói đó.

Trước đó vào năm 2024, bà Meloni đã khởi kiện dân sự một người đàn ông ở vùng Sardinia (Ý) với cáo buộc tạo và phát tán lên mạng các hình ảnh khiêu dâm deepfake ghép khuôn mặt bà. Vụ việc hiện vẫn đang chờ tòa án Ý phán quyết.

 - Ảnh 3.EU siết AI: Deepfake và nội dung do AI tạo ra phải gắn nhãn

Từ ngày 2-8, EU yêu cầu doanh nghiệp gắn nhãn deepfake và mọi nội dung do AI tạo ra, gồm ảnh, video, âm thanh, văn bản và chatbot AI.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Giorgia Meloni EU deepfake

    Dòng sự kiện: Trí tuệ nhân tạo

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất