13/10/2022 13:45 GMT+7

Thủ tướng thông tin về giải pháp xử lý thiếu thuốc chữa bệnh và xăng dầu

Tin, ảnh: CHÍ QUỐC
Tin, ảnh: CHÍ QUỐC

TTO - Tiếp xúc với cử tri Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính giải đáp nhiều vấn đề “nóng”, trong đó có chuyện thiếu thuốc, vật tư y tế và tình trạng người dân không mua được xăng dầu trong những ngày qua.

Thủ tướng thông tin về giải pháp xử lý thiếu thuốc chữa bệnh và xăng dầu - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Cần Thơ sáng 13-10

Sáng 13-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với 400 cử tri đại diện cho ngành y Cần Thơ, cán bộ, sinh viên Trường đại học Y dược Cần Thơ, cùng cử tri các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền.

Cử tri đã nêu nhiều vấn đề đang gây bức xúc trong đời sống, trong đó có thiếu thuốc chữa bệnh và không mua được xăng dầu. 

Cử tri Ngô Thành Tiến (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) phản ảnh: "Các bệnh viện từ trung ương tới địa phương thiếu thuốc, vật tư y tế, chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân đi khám bệnh phải bỏ tiền túi ra ngoài mua từng viên thuốc, từng cây kim gây phiền phức, tốn kém, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn".

Cử tri Đỗ Ngọc Hiển (huyện Phong Điền) nói nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa không bán trong các đợt điều chỉnh giá xăng dầu đang gây xáo trộn đời sống người dân, cần có giải pháp phù hợp giải quyết vấn đề trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định cuộc sống người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin với cử tri Cần Thơ về các giải pháp xử lý tình trạng thiếu hụt xăng dầu - Video: CHÍ QUỐC

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cử tri hai vấn đề bức xúc nêu trên.

Về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan liên quan đang chịu trách nhiệm rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Chính phủ đã cử một phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực tập trung theo dõi, đôn đốc, xử lý vấn đề này.

"Tôi đã chỉ đạo phân cấp việc đấu giá, chỗ nào làm tốt nhất thì phân cấp chỗ đó. Cần rà soát lại, các địa phương phải đề xuất việc này. Cấp nào làm tốt nhất, thuận lợi nhất, vừa đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm vừa phải đảm bảo chất lượng thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế và hiệu quả thì phân cấp, phân quyền cho chỗ đó.

Đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương phải quyết liệt vào cuộc chỉ đạo, lãnh đạo, kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người dân - doanh nghiệp và Nhà nước, kêu gọi sự chia sẻ.

Phải có giải pháp quyết liệt hơn, khắc phục tình trạng thiếu thuốc một cách dứt điểm trong thời gian sớm nhất", ông khẳng định.

Với thiếu xăng dầu, nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa, Thủ tướng cho rằng có nguyên nhân khách quan từ cung ứng xăng dầu lên xuống nhanh, khó dự báo và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhưng nguyên nhân chủ quan mới là chủ yếu.  

"Tôi đã chỉ đạo rà soát kỹ cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với tình hình hiện nay mà vừa rồi áp dụng có những cái khó khăn.

Thứ hai là công tác điều hành phải linh hoạt, phản ứng chính sách phải nhanh hơn, trách nhiệm các bộ, các ngành phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Thứ ba, có lẽ phải thu hẹp chu kỳ điều chỉnh giá. Để 10 ngày như hiện nay chưa phù hợp với tình hình. Tình hình thế giới biến động nhiều, chu kỳ có thể phải giảm hơn. Tôi đã chỉ đạo phải nghiên cứu lại chu kỳ 10 ngày và nghiên cứu lại chuỗi cung ứng thế nào cho phù hợp.

Vừa qua phản ứng chính sách từ cơ quan liên quan từ trung ương tới địa phương có cái chưa hiệu quả. Cái này phải kiểm điểm, xác định trách nhiệm, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn", ông phân tích.

Thủ tướng thông tin về giải pháp xử lý thiếu thuốc chữa bệnh và xăng dầu - Ảnh 3.

Cử tri Ngô Thành Tiến kiến nghị có giải pháp sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh hiện nay

Thủ tướng cho biết theo báo cáo của Bộ Công Thương, cho đến sáng nay (13-10), tình hình xăng dầu tại TP.HCM, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk đã được kiểm soát, cơ bản giải quyết.

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan: Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan: 'Có tâm lý lo ngại, sợ sai gây nên thiếu thuốc, vật tư y tế'

TTO - Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay có tâm lý lo ngại, sợ sai từ các vụ việc tiêu cực phát sinh trong thời gian vừa qua liên quan đến trục lợi trong mua sắm trang thiết bị y tế gây nên tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Tin, ảnh: CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên