
Đêm 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại địa bàn xã Trung Giã (Hà Nội) để chỉ đạo việc sẵn sàng di dời dân nhằm ứng phó với ngập lụt - Ảnh: ĐOÀN BẮC
Buổi thị sát trong đêm của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh nước các sông Cầu, Cà Lồ lên cao, tràn vào qua đê Lương Phúc gây ảnh hưởng, nguy hiểm tới cuộc sống người dân trong đê.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đi cùng đoàn kiểm tra.
Sẵn sàng di chuyển 30.000 dân nếu trong đêm có sự cố
Ngay tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu Bí thư Thành ủy Hà Nội phải sẵn sàng có phương án để di dời người dân trong trường hợp khẩn cấp. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải chuẩn bị xe để di chuyển 30.000 dân nếu trong đêm 9-10 có sự cố vỡ đê, tràn đê tại sông Công.
"Nếu trong trường hợp sông Công không bị vỡ đê, tràn đê, thì ở đây sẽ an toàn. Nếu vỡ đê thì ở đây thiếu an toàn. Phải chuẩn bị xe để sẵn sàng di chuyển 30.000 dân, bao nhiêu xe tập kết ở đây phải rõ ràng" - Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu quân đội sẵn sàng hỗ trợ di dời dân trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh: ĐOÀN BẮC
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu phải thông báo cho người dân biết để sẵn sàng di dời khỏi khu vực trên. Thủ tướng cũng yêu cầu quân đội điều động 2 sư đoàn đóng quân tại khu vực Trung Giã, sẵn sàng hỗ trợ di dời dân trong trường hợp khẩn cấp.
"Phải chuẩn bị nơi đi, nơi đến cho 30.000 dân, ở các trường đại học, trường học, nhà văn hóa cho dân ở. Chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho người dân và nếu phải di dời dân lâu dài cũng phải tính rõ phương án, không được chủ quan" - Thủ tướng yêu cầu.
Hơn một ngày nay, nước lũ lên nhanh đã làm ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn; đồng thời, tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê.
Đến nay, mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê.
Tuy nhiên, vào chiều 9-10, nền của một số đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đi qua xã Trung Giã đã bị xói lở và cuốn trôi, khiến đường ray bị võng, tuyến đường sắt bị tê liệt.
Nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đoạn đi qua xã Trung Giã bị xói lở và cuốn trôi, khiến đường ray bị võng, tuyến đường sắt bị tê liệt - Video: TRẦN CÔNG
Chiều cùng ngày, lực lượng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có mặt tại hiện trường tuyến đường sắt gặp sự cố, đánh giá những hư hỏng, thiệt hại để có hướng xử lý, khắc phục; dự kiến trong ngày tới sẽ khắc phục xong và thông tuyến.
Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ứng phó, chuẩn bị trên tinh thần "đắt lo, ế mừng", bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Hình ảnh đoạn đường sắt võng xuống do xói lở và nước lũ tràn qua - Ảnh: V.C
Xem xét đóng các cửa xả của các hồ thủy điện ở thượng lưu
Trao đổi lại với Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thủ tướng và sẽ chỉ đạo thực hiện ngay trong đêm 9-10.
Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2 đến 4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn.
Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.
Cũng tại hiện trường, Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình tình mưa và mực nước trên các sông để tiết nước linh hoạt, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu, trong đó có việc xem xét đóng các cửa xả của các hồ thủy điện ở thượng lưu.
Đến động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất, đề nghị lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất.
Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con nhân dân, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau chống lũ và nếu có lũ thì ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ.
Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội nghiên cứu giải pháp lâu dài cho tuyến đê này vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.

Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội nghiên cứu giải pháp lâu dài cho tuyến đê khu vực này vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử - Ảnh: ĐOÀN BẮC
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online thời điểm 22h15, ông Nguyễn Bá Hoàng - Chủ tịch UBND xã Trung Giã - cho biết sau chỉ đạo của Thủ tướng, ông đang có cuộc họp với lãnh đạo Hà Nội trong đêm để triển khai các biện pháp sẵn sàng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
Trong đêm 9-10, nước lũ dâng cao cũng đã tràn lên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn lối ra Sóc Sơn hướng về trung tâm Hà Nội khiến xe cộ di chuyển khó khăn.

Người dân dùng các bao cát đắp đê chống nước ngập tràn vào khu vực dân cư dọc sông Cà Lồ chiều 9-10 - Ảnh: T.H.
Ứng trực xuyên đêm tại các tuyến đê xung yếu
Trong đêm 9-10, theo ghi nhận, mực nước sông Cầu đoạn qua xã Trung Giã và xã Đa Phúc vẫn ở mức cao, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân.
Hiện công an các xã tiếp tục phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng triển khai phương án hỗ trợ, giúp nhân dân ứng phó, bảo đảm an toàn.
Trên địa bàn xã Trung Giã, khoảng 2.342 hộ với 9.210 khẩu tại các thôn Xuân Sơn, Sông Công, Bình An, An Lạc, Hòa Bình, Đô Tân, Lai Sơn… bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị cô lập do nước lũ dâng cao.
Công an xã Trung Giã đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Tiểu đoàn 86 và các lực lượng chức năng khẩn trương vận động, hỗ trợ nhân dân di chuyển đến nơi an toàn.
Tại xã Đa Phúc, lực lượng Công an xã chia thành nhiều mũi ứng trực tại các tuyến đê xung yếu, xuyên đêm hỗ trợ nhân dân di chuyển khỏi vùng ngập sâu, nguy hiểm.
Đồng thời, đơn vị phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn 22 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức giúp đỡ người dân thu hoạch, cắt lúa bị ngập úng, góp phần giảm thiểu thiệt hại sau mưa lũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận