22/06/2005 00:43 GMT+7

Thủ tướng thăm "tòa nhà thông minh" của Bill Gates

ĐOAN TRANG (từ Washington)
ĐOAN TRANG (từ Washington)

TT - Trước đó, trưa 20-6 (giờ Washington), Thủ tướng đã cùng phái đoàn đến thăm tập đoàn Microsoft có trụ sở chính tại TP Seattle. Thủ tướng phát biểu: “Thành công trong lĩnh vực công nghệ cao của tập đoàn Microsoft đóng góp rất tích cực vào việc tăng trưởng nền kinh tế cũng như các vấn đề xã hội của Mỹ và tác động rất lớn đến các nước trên thế giới. Chính vì vậy chúng tôi chọn Microsoft là tập đoàn kinh tế đầu tiên của Mỹ để đến thăm trong chuyến đi này của tôi”.

5LVPFqLQ.jpgPhóng to

Thủ tướng Phan Văn Khải (phải) và Chủ tịch Microsoft Bill Gates - Ảnh: AP

TT - Trước đó, trưa 20-6 (giờ Washington), Thủ tướng đã cùng phái đoàn đến thăm tập đoàn Microsoft có trụ sở chính tại TP Seattle. Thủ tướng phát biểu: “Thành công trong lĩnh vực công nghệ cao của tập đoàn Microsoft đóng góp rất tích cực vào việc tăng trưởng nền kinh tế cũng như các vấn đề xã hội của Mỹ và tác động rất lớn đến các nước trên thế giới. Chính vì vậy chúng tôi chọn Microsoft là tập đoàn kinh tế đầu tiên của Mỹ để đến thăm trong chuyến đi này của tôi”.

Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates trong bài phát biểu chào mừng Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: chuyến thăm này của thủ tướng rất đáng ghi nhớ bởi Microsoft đang kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng đề nghị tập đoàn Microsoft hai vấn đề: Gợi ý để Chủ tịch Bill Gates đi thăm VN. Thủ tướng nói: "Hôm nay chúng ta gặp nhau ngắn ngủi nhưng cuộc gặp có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm của VN chúng tôi. Để bảo đảm cho việc này tôi có đề nghị với ông: thời điểm này là thời điểm tốt nhất để ông đi thăm VN (cả hội trường vỗ tay, Bill cười rất lớn) cũng như chúng tôi đã chọn thời điểm này là thời điểm tốt nhất để đi thăm Hoa Kỳ. Ông đi thăm để nghiên cứu và củng cố sự quyết tâm của tập đoàn Microsoft của Bill Gates đối với VN. Đề nghị thứ hai là nhân đi thăm Bill và gia đình sẽ thấy VN là đất nước đáng để được giúp đỡ về tài chính vì Bill và gia đình nổi tiếng trên thế giới về họat động từ thiện.

Tại cuộc tiếp riêng với Bill Gates sau đó, Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cao sự thành công của tập đoàn Microsoft trong những năm vừa qua. “Thành công của ông là điểm sáng, mà cả thế giới phải trân trọng và cám ơn. Chúng tôi rất phấn khởi trước ký kết của Microsoft với VN như đã công bố. VN còn nghèo và khó khăn nhưng VN có quyết tâm rất lớn là đạt được đỉnh cao về khoa học, ông nghệ, công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm. Đất nước chúng tôi chọn Microsoft là công ty giúp đỡ để sau này đạt đỉnh cao về công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm. VN đạt được đỉnh cao là có công của Microsoft, của ông Bill Gates”.

Ông Bill Gates hoan nghênh sự tăng cường hợp tác của chính phủ VN và hứa sẽ thực hiện tốt những điều khỏan đã cam kết và hỗ trợ cho hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Hà Nội. “VN có thể trở thành một quốc gia mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin”, Bill Gates nói. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục trích từ quỹ từ thiện trị giá 28 tỉ USD cho việc phòng chống HIV/AIDS ở VN.

Thủ tướng Phan Văn Khải và ông Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft sau đó đã chứng kiến lễ ký kết hai bản ghi nhớ quan trọng.

Cùng ngày, Phòng Công nghiệp và thương mại VN đã thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Phát triển thương mại của tiểu bang Washington hỗ trợ phát triển thương mại cho doanh nghiệp vùng Washington tăng cường đầu tư vào VN đặc biệt trong những ngành công nghệ cao, thúc đẩy tăng cường xuất khẩu hàng hóa từ VN sang vùng này.

Truyền thông thế giới viết về chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải

The Monitor View (Mỹ): “Thông điệp là rất rõ ràng: VN mở cửa cho kinh doanh”.

The Washington Post (Mỹ): “Ông Khải sẽ rung chuông mở cửa phiên giao dịch tại Thị trường chứng khoán New York, một bằng chứng cho những tiến bộ kinh tế của VN trong nhiều năm qua”.

CBS News (Mỹ): “Quan hệ song phương đã nảy nở nhiều mặt... Bộ Ngoại giao Mỹ hài lòng với quyết tâm cải thiện tình hình tự do tôn giáo của chính phủ VN”.

The Straits Times (Singapore): “Ở mức độ chính thức, sự thù địch giữa hai bên về cuộc xung đột trong quá khứ đã bị xua tan. Nhìn chung những người dân Mỹ hài lòng với mối quan hệ giữa hai nước đã được bình thường hóa”.

The Asia Wall Street Journal (21-6): “Dù tiếp tục có những khác biệt trong quan hệ Mỹ - Việt, như vấn đề tôn giáo và nhân quyền, song cải cách là cơ sở vững chắc cho mối quan hệ gần gũi hơn khi Tổng thống Bush gặp Thủ tướng Phan Văn Khải tại Nhà Trắng”.

S.N. - T.H.N. tổng hợp

ĐOAN TRANG (từ Washington)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên