
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh với các lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ ngành và nhiều đại biểu Bộ Quốc phòng.
Nhiều nhiệm vụ về đích sớm, ghi dấu ấn lịch sử
Trình bày báo cáo tóm tắt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn quân đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung về đích sớm, ghi dấu ấn lịch sử.
Nổi bật là toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị
Phối hợp với các cấp, các ngành, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc.
Chủ động chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.
Phối hợp chỉ đạo quy hoạch, đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã chặt chẽ, đúng quy định; đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ quân sự cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các chốt dân quân thường trực biên giới đất liền gắn với các điểm dân cư, đồn, trạm biên phòng, tăng cường huấn luyện, duy trì lực lượng hải đội dân quân thường trực.
Chỉ đạo các cuộc diễn tập chiến thuật chặt chẽ, chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.
Kịp thời điều động hơn 50.800 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 2.100 lượt tàu, thuyền, máy bay trực thăng, các loại phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu ngư dân và các lực lượng hoạt động trên đất liền, trên biển, đảo.
Huy động lực lượng, phương tiện và hơn 75 tấn vật chất giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình về tinh gọn bộ máy, trong đó sáp nhập, tổ chức lại lực lượng quân sự địa phương.
Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt nhiều tiến bộ mới, huấn luyện và tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, tham gia duyệt binh tại Nga.
Kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ, nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tuyên truyền, giáo dục chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai các chủ trương mới về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
Hoạt động dân vận, chính sách có nhiều đổi mới, toàn quân huy động hơn 2.540 tỉ đồng cho công tác chính sách; phụng dưỡng 595 mẹ Việt Nam anh hùng; xây gần 17.700 nhà tình nghĩa; quy tập 495 hài cốt liệt sĩ...
Triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo - VGP/Nhật Bắc
Nhiều nhiệm vụ yêu cầu rất mới, rất nặng nề
Về phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định toàn quân chủ động thực hiện nghiêm túc "3 trọng tâm", "3 quyết liệt" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 14.
Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ...
Huấn luyện và tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.
Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 thực sự mẫu mực, tiêu biểu; tham gia có trách nhiệm, chất lượng vào các nội dung phục vụ Đại hội 14 của Đảng. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với nhân sự đại hội đảng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Thủ tướng nhấn mạnh sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thiêng liêng, cao cả; đang đặt ra những yêu cầu rất mới, rất nặng nề và cũng hết sức vẻ vang trong thời kỳ mới.
Tin tưởng quân đội nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận