28/12/2021 12:16 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Có những sáng kiến gần gũi, bình dị nhưng thiết thực, hiệu quả'

NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN
NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN

TTO - Ngày 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình '75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển' do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.


Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có những sáng kiến gần gũi, bình dị nhưng thiết thực, hiệu quả - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Sự kiện còn có sự tham dự của 57/128 tác giả của những sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu trong chương trình.

75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày quốc tế lao động tại Việt Nam (1-5-1946 - 1-5-2021), nhằm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động.

Sau gần 3 tháng phát động, chương trình đã nhận được hơn 250.000 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực của các tác giả, nhóm tác giả trên cả nước.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhận xét: “Đây là minh chứng sinh động về sự say mê lao động, sáng tạo, tinh thần vượt khó, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động cả nước, khẳng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có những sáng kiến gần gũi, bình dị nhưng thiết thực, hiệu quả - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen, tuyên dương các tác giả có sáng kiến sáng tạo, xuất sắc - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Dẫn lời "sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung của dân tộc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi trọng sáng kiến, kinh nghiệm của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là của người lao động.

Theo Thủ tướng, chương trình 75.000 sáng kiến - vượt khó, phát triển của Công đoàn Việt Nam đã thu hút sự tìm tòi, trăn trở, lao động hăng say của hàng nghìn đoàn viên lao động trên toàn quốc.

"Có nhiều sáng kiến làm lợi hàng trăm tỉ đồng và cũng có rất nhiều sáng kiến bình dị, gần gũi nhưng rất thiết thực, hiệu quả, góp phần xử lý những bất cập hằng ngày trong sản xuất, công tác và lao động, chiến đấu. Đó là những gương mặt tiêu biểu như Phạm Thành Công, Dương Văn Hùng, Lê Thị Hòa... được tuyên dương hôm nay.

Dù lớn hay nhỏ, mỗi sáng kiến, ý tưởng đều là kinh nghiệm, tấm lòng, sự tâm huyết với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và đất nước; là kết quả của sự tìm tòi, trăn trở, lao động hăng say của đoàn viên, người lao động", Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh các thành tựu đã đạt được, Thủ tướng nhận định hoạt động đổi mới sáng tạo vẫn chưa dựa nhiều trên cơ sở nền tảng vững chắc của hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ bài bản, hiệu quả nhất là nghiên cứu cơ bản, công nghệ lõi, công nghệ nguồn...

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và công đoàn các cấp tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, khuyến khích, hỗ trợ, tôn vinh nhiều hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Từ đó, những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo nên sức mạnh của đất nước, sức mạnh của dân tộc.

Tuyên dương 50 thầy cô giáo có sáng kiến Tuyên dương 50 thầy cô giáo có sáng kiến 'chia khó' với trò trong dịch COVID-19

TTO - Trong đại dịch, dù điều kiện công tác giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những người thầy, người cô ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó vẫn không ngừng sáng tạo, đổi mới để mang con chữ đến cho trò.

NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên