08/05/2019 22:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Tối 8-5, tại quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân xứ Thanh đã dự lễ kỷ niệm 990 năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm ảnh, hiện vật, tư liệu "Thanh Hóa xưa và nay" trong hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết, bằng những cứ liệu lịch sử khách quan, khoa học đã được kiểm chứng khẳng định, vào thời Lý Thái Tông, năm Thiên Thành thứ 2 (1029), vùng đất Ái Châu này đã chính thức được mang tên Thanh Hóa.

Sự kiện này không chỉ nhằm khẳng định một dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của quê hương Thanh Hóa anh hùng, mà còn là dịp để mỗi người dân ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa trong lịch sử hào hùng của dân tộc.

Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, hầu hết các lĩnh vực của tỉnh có sự phát triển đột phá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 đạt 15,16%, đứng thứ ba cả nước và quý I năm 2019 đạt tới 24,8%; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt gần 23.500 tỉ đồng, gấp hơn hai lần năm 2015.

Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành đầu tàu kinh tế, cùng với khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã, đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa tối 8-5 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chung vui và phát biểu tại lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế toàn diện.

Tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông, lâm nghiệp; thúc đẩy tiến độ các dự án lớn đang triển khai như đường ven biển, đường cao tốc, cảng biển, đường hàng không.

Tỉnh cần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển nguồn lao động có tay nghề cao; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; quan tâm đến người có công với cách mạng, người nghèo; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội các huyện phía tây của tỉnh - nơi có cơ sở hạ tầng còn khó khăn; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội Đảng toàn quốc...

Trước đó, sáng 8-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm ảnh, hiện vật Thanh Hóa xưa nay kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Buổi chiều 8-5, Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), do Tập đoàn TH làm chủ đầu tư.

Phát hiện hang động ở Thanh Hóa có đồ sứ nghi là cổ vật Phát hiện hang động ở Thanh Hóa có đồ sứ nghi là cổ vật

TTO - Ngày 6-12, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa đang cho giám định mẫu hiện vật là hai chiếc chậu sứ vừa được phát hiện tại một hang động ở xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên