Phóng to |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2013 - Ảnh: TTXVN |
Phóng to |
| Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời báo chí tại cuộc họp báo - Ảnh: Việt Dũng |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hiện đã có chủ trương tập trung đầu tư cho một số bệnh viện ở tuyến trên tại Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể là tính toán, bố trí đủ vốn khoảng 20.000 tỉ đồng, làm trong ba năm để đầu tư mở rộng một số bệnh viện tuyến cuối như các bệnh viện ung bướu, chấn thương chỉnh hình, nhi... Bên cạnh lĩnh vực y tế, trong lĩnh vực giáo dục cũng dành khoảng 2 tỉ USD cho sinh viên vay, bảo đảm không có sinh viên nào vì không có tiền đóng học phí mà phải nghỉ học.
Tháo gỡ vốn chôn trong bất động sản
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh, so với tháng 12-2012, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2013 tăng 4,63% - mức tăng thấp nhất trong vòng bốn năm qua. Tăng trưởng GDP chín tháng đầu năm ước đạt 5,14%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (5,1%).
Cũng theo số liệu của Bộ Kế hoạch - đầu tư, về phát triển doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có xu hướng tăng, chín tháng đầu năm tăng 10,8%. Trong chín tháng có khoảng 11.300 doanh nghiệp trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngưng. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới vẫn giảm (chín tháng giảm 21,6%), số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn tăng so với cùng kỳ (chín tháng tăng 12,8%). Đó là chưa kể quy mô vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cũng giảm dần, điều này cho thấy khả năng huy động tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết tồn kho trong lĩnh vực xây dựng tiếp tục giảm, riêng tồn kho bất động sản giảm trên 17%, căn hộ phân khúc nhỏ và trung bình có thanh khoản tốt và đang thiếu hàng. “Vấn đề quan trọng hiện nay là khắc phục lệch pha cung cầu, dòng sản phẩm cao cấp nhiều nhưng không có người mua, nếu đẩy mạnh phát triển sản phẩm cấp thấp sẽ góp phần tăng cầu cho nền kinh tế. Tồn kho căn hộ chung cư và nhà ở xây dựng xong hiện còn khoảng 106.000 tỉ đồng, với các công trình dở dang thì tồn kho còn rất lớn, đồng nghĩa với việc vốn chôn trong bất động sản còn lớn, phải tháo gỡ khu vực này để tăng tổng cầu cho nền kinh tế. Theo đó, các địa phương phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội” - bộ trưởng Bộ Xây dựng nói.
Ông Trịnh Đình Dũng cũng cho rằng cần có giải pháp cụ thể để xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản hiện còn khá cao, khoảng 90.000 tỉ đồng. “Việc này phải có sự phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương, tháo gỡ, sớm đưa các công trình vào khai thác để tránh thất thoát lãng phí”.
Tích cực đàm phán mở thị trường
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ cần tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không được chủ quan lơ là vì kinh tế vĩ mô đã ổn định hơn nhưng chưa vững chắc, kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 7%, tăng trưởng kinh tế đạt 5,4%.
Thủ tướng nói chính phủ các nước đều quan tâm đến những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp. “Chúng ta phải quan tâm vì bảo vệ được một doanh nghiệp thì đằng sau đó có thể là 300-400 người lao động. Chúng ta tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu...” - Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh vấn đề đẩy mạnh mở cửa thị trường thông qua việc tập trung đàm phán các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, “sản xuất của ta bây giờ phụ thuộc vào thị trường, phải vừa bảo vệ thị trường trong nước vừa mở thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu”.
Liên quan đến việc kiểm soát giá, Thủ tướng nói giá xăng dầu dứt khoát theo thị trường, các bộ có liên quan theo dõi sát tình hình thị trường thế giới, khi giá dầu giảm thì kịp thời điều chỉnh giá trong nước. Về giá điện, cùng với việc chưa tăng giá thì phải tiếp tục công khai giá thành.
|
Đề xuất tăng bội chi lên 5,3% Tại buổi họp báo thông tin về phiên họp Chính phủ thường kỳ tổ chức chiều qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời một số câu hỏi của báo giới. * Thưa bộ trưởng, việc Chính phủ đề xuất tăng bội chi có làm tăng gánh nặng nợ công? - Chính phủ khi đề ra bất kỳ biện pháp nào, chỉ tiêu nào đều cân nhắc rất kỹ lưỡng. Khi trình Quốc hội nâng mức bội chi ngân sách từ 4,8% lên 5,3%, Chính phủ đã xem xét đầy đủ các mối quan ngại. Khi Chính phủ làm chính sách, trước hết đều có sự tham mưu từ các cơ quan tham mưu, sau đó lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến nhân dân qua báo chí. Nâng lên 5,3% là Chính phủ đã tính đầy đủ để đảm bảo mức trần nợ công. * Thưa bộ trưởng, hiện nay bộ nào cũng vượt quy định về số lượng thứ trưởng là bốn người... - Chính phủ đã yêu cầu tất cả các bộ báo cáo tình hình công việc của bộ mình, kiến nghị số lượng thứ trưởng cần thiết phải có để đảm bảo chức năng hoạt động. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu để đề xuất phương án xem mỗi bộ cần bao nhiêu thứ trưởng. Sắp tới, Chính phủ sẽ bàn riêng về việc này và kết quả sẽ thông báo cho các cơ quan báo chí. * Xin bộ trưởng cho biết kế hoạch tăng lương tối thiểu cho người lao động năm 2014? - Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động đang trình phương án điều chỉnh lương của khu vực doanh nghiệp. Vấn đề lương của doanh nghiệp có hai mặt: bao giờ chúng ta cũng muốn người lao động hưởng lương cao, nhưng nếu cao quá thì sức hút đầu tư sẽ giảm. Vì vậy điều chỉnh phải rất cân đối, hài hòa.Về mức tăng lương tối thiểu cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp thì các phương án mà các bộ, ngành và tổng liên đoàn đang tính là đề nghị 14-15%. * Bộ trưởng cho biết quan điểm của Chính phủ về một số địa phương xây trụ sở nguy nga? - Điều mà nhân dân đồng thuận nhất là đường giao thông, tiếp đến là bệnh viện, trường học. Còn trụ sở của cơ quan công quyền, Chính phủ có nhiều quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí. Tinh thần là chỉ làm những việc thật sự cần thiết. Tôi xin chia sẻ về một hiện tượng mà giờ đây các cơ quan chức năng đã bắt đầu nói và kiến nghị: Do quy hoạch, do định mức hoặc nhiều lý do thì có hiện tượng là cứ xây sau 10, 15 năm lại không dùng được nữa. Chúng ta phải tiếp thu ý kiến từ nhân dân, từ các nhà khoa học để xây dựng trụ sở nơi làm việc tiết kiệm trên phương diện xây một lần và để lâu dài. LÊ THANH ghi |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận