01/11/2019 15:31 GMT+7

Thủ tướng chấp thuận đề xuất đầu tư cầu Rạch Miễu 2

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Cấp thẩm quyền xác định dùng vốn ngân sách xây cầu Rạch Miễu 2 thay vì trước đó các cơ quan chức năng loay hoay chọn các hình thức BOT, ODA.

Thủ tướng chấp thuận đề xuất đầu tư cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh 1.

Cầu Rạch Miễu kẹt xe ngày càng tăng do mặt cầu chỉ có 2 làn xe lưu thông - Ảnh: M.TRƯỜNG

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, trong cuộc họp về xử lý vướng mắc ở một số dự án hạ tầng giao thông cấp bách, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận lập báo cáo đầu tư ngay dự án cầu Rạch Miễu 2.

Việc này là cần thiết bởi cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60 chỉ có 2 làn xe lưu thông nên thường xuyên quá tải, ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, Thủ tướng giao các Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tài chính sớm xem xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 trên Quốc lộ 60. Đây là tuyến trục dọc ven biển kết nối TP.HCM với các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các cảng biển, khu kinh tế ven biển trong vùng.

Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan chức năng vẫn loay hoay lựa chọn hình thức đầu tư từ nguồn vốn BOT (xây dựng, kinh doanh và chuyển giao) hoặc vốn ODA (vay vốn nước ngoài). Mới dây, Bộ GTVT đã đề xuất đầu tư vốn ngân sách nhằm giải quyết giao thông cầu Rạch Miễu 2 rất cấp bách.

Bởi vì đầu tư bằng vốn ODA thủ tục vay vốn nước ngoài sẽ mất thời gian từ 2 đến 3 năm. Còn đầu tư BOT không khả thi vì trên quốc lộ 60 đã có nhiều dự án BOT.

Theo Ban quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) - đơn vị được giao chủ đầu tư, cầu Rạch Miễu 2 dự kiến có tổng chiều dài 17,6km, trong đó phần đường dẫn dài 15,2km, phần vượt sông Tiền dài 1,9km, vượt sông Mỹ Tho dài 530m.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là 4.662 tỉ đồng.

Đề xuất làm cầu Rạch Miễu 2 bằng vốn ngân sách cho nhanh Đề xuất làm cầu Rạch Miễu 2 bằng vốn ngân sách cho nhanh

TTO - Việc sử dụng vốn vay ODA sẽ mất 2-3 năm làm thủ tục, vì vậy các cơ quan chức năng đề xuất cần đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 bằng vốn ngân sách để kịp thời giải quyết kẹt xe.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên