18/11/2022 14:42 GMT+7

Thủ tướng: Cần đưa thực hành tiết kiệm là tiêu chuẩn đạo đức, hành xử văn hóa

N.AN - TTXVN
N.AN - TTXVN

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tìm giải pháp thực chất, hiệu quả thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành sớm, chất lượng cao các công trình, dự án, đưa việc thực hành tiết kiệm trở thành hành xử văn hóa của mọi chủ thể.

Thủ tướng: Cần đưa thực hành tiết kiệm là tiêu chuẩn đạo đức, hành xử văn hóa - Ảnh 1.

Thủ tướng chia sẻ với các công nhân trên công trường nơi phát động phong trào thi đua - Ảnh: N.BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nói vậy tại lễ phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức ngày 18-11.

Sau hơn 74 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948), hàng trăm phong trào thi đua yêu nước đã và đang được phát động, tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên toàn quốc.

Thủ tướng cho rằng đây là động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, huy động có hiệu quả sức người, sức của, tạo nên sức mạnh quần chúng rộng lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông, trong những năm qua, cùng với những kết quả đạt được thì kết cấu hạ tầng vẫn còn nhiều hạn chế so với nhu cầu, còn là điểm nghẽn kìm hãm phát triển đất nước; tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư, sử dụng vốn, tài sản, lao động, tài nguyên, chất xám, thời gian, công sức, sản xuất, tiêu dùng…

Do vậy, việc phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" có ý nghĩa sâu sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Để thực hiện được hiệu quả, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành công việc hằng ngày.

Trọng tâm hành động là xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thúc đẩy đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Chủ động rà soát và hoàn thiện hành lang pháp lý trên nguyên tắc bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, điều chỉnh những bất cập, mâu thuẫn, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, giảm phiền hà và tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư.

Các bộ, ngành, địa phương phải công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách, vốn, tài sản nhà nước, lao động, khai thác, sử dụng tài nguyên, tránh chảy máu chất xám...; đẩy mạnh thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán, xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu, phát triển, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại; tìm giải pháp mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành sớm, chất lượng cao các công trình, dự án, nhất là những công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các dự án có sức lan tỏa lớn.

Ông đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể làm nòng cốt vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực ủng hộ, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi trên địa bàn dân cư với phương châm người dân là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực và mục tiêu của đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Thủ tướng: Triển khai dự án trọng điểm, ai không làm được thì thay thế Thủ tướng: Triển khai dự án trọng điểm, ai không làm được thì thay thế

TTO - Thủ tướng không hài lòng với một số lãnh đạo bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai các dự án, cũng như cách giải thích cho sự chậm trễ trong việc triển khai các công trình trọng điểm.

N.AN - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên