20/08/2019 09:41 GMT+7

Thư từ Anh: Quỷ đỏ cần giải quyết vấn đề thủ lĩnh'

TRẦN UY (từ Manchester)
TRẦN UY (từ Manchester)

TTO - Các cầu thủ MU đến Wolverhampton với một tinh thần lạc quan. Nhưng thực tế cho thấy đá với Wolves khó hơn đá với Chelsea tuần trước.


Thư từ Anh: Quỷ đỏ cần giải quyết vấn đề thủ lĩnh - Ảnh 1.

Sự thất vọng của Pogba sau khi MU bị cầm hòa - Ảnh: REUTERS

MU chơi tấn công, gây sức ép ngay trên phần sân đối phương, chuyền bóng nhanh, đẩy tốc độ trận đấu lên cao, tận dụng tốc độ của các cầu thủ trẻ ... Thời gian cầm bóng của họ là 65%. Đây là lối chơi ưa thích của Ole Gunnar Solskjaer. Nó khác với quan điểm của Jose Mourinho.

Đó có thể là lý do Solskjaer để Romelu Lukaku ra đi và ít sử dụng Juan Mata. Cũng có một sự khác biệt nữa giữa Solskjaer và Mourinho. 

Đó là cách sử dụng Paul Pogba. Với Solskjaer, Pogba được chơi rộng và tự do phát huy hết khả năng chuyền bóng, tốc độ, đột phá, dứt điểm ... Còn với Mourinho thì không như vậy và Pogba nhanh chóng bộc lộ điểm yếu nhất, đó là tính kỷ luật.

Quay trở lại với trận đấu Wolves - MU. Trong suốt hiệp 1, Wolves chủ động phòng ngự phản công, cố gắng khai thác khoảng trống phía sau W. Bissaka mỗi khi cầu thủ này dâng cao. Tuy nhiên, sự dè dặt của Wolves khiến họ không tạo được nhiều cơ hội.

MU càng chơi càng tỏ ra nguy hiểm. Phút 27, từ một pha phối hợp nhỏ, nhanh giữa Tominay, Lingard Rashford, bóng đến chân Martial và nằm gọn trong lưới của Wolves. Đó là một pha phối hợp hoàn hảo: nhiều cầu thủ tấn công tập trung trong một khu vực nhỏ, tạo nên ưu thế về số lượng, di chuyển với tốc độ cao và chuyền bóng nhanh, chính xác... Các hậu vệ thường khó chống đỡ trong tình huống này.

Sang hiệp 2, Wolves chủ động tăng sức ép lên phần sân đối phương. Với sự có mặt của Adama, có sức mạnh và tốc độ, cánh trái của MU thường xuyên bị chọc thủng. Adama đã góp phần tạo ra 2 cơ hội, 2 tình huống cố định cho Wolves. Một lần bóng dội cột dọc khung thành MU và một lần Neves sút xa thành công, quân bình tỷ số 1 - 1.

VAR đã được sử dụng để khẳng định chắc chắn đó không phải là một lỗi việt vị.

Thư từ Anh: Quỷ đỏ cần giải quyết vấn đề thủ lĩnh - Ảnh 2.

HLV Solskjaer cần sớm giải quyết vấn đề về thủ lĩnh trên sân của đội bóng - Ảnh: REUTERS

Tình huống gây tranh cãi nhiều nhất của trận đấu là quả penalty của MU. Pogba đột phá và bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Cầu thủ này cũng là người thực hiện quả penalty nhưng không thành công. 

Cựu cầu thủ MU Gary Neville cho rằng đã có vấn đề trong việc lựa chọn ai là người thực hiện quả penalty. Quả thực, dường như Rashford cũng muốn thực hiện quả penalty. Cầu thủ này đã sút thành công quả penalty tuần trước. 

Còn Pogba thì không phải là người có tỉ lệ sút penalty thành công cao. Trong số 18 lần gần đây trên chấm 11m, Pogba đã thất bại 7 lần. Neville còn nhắc lại tình huống penalty tuần trước, khi mà có đến 4 cầu thủ của MU muốn thực hiện cú đá 11m. 

Ông khẳng định rằng trách nhiệm sút penalty thường được xác định trước trận đấu và MU cần phải giải quyết vấn đề người thủ lĩnh ở trên sân. Có thể Gary Neville muốn nói đến tình trạng thiếu người thủ lĩnh trong một thời gian dài ở MU.

Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, MU mới đưa Mata cùng với Greenwood vào sân. Nhưng sự thay đổi người này không tạo ra nhiều cơ hội. MU rời sân Moulineux chỉ với 1 điểm.

Sau trận đấu, khi trả lời phỏng vấn, Solskjaer bác bỏ quan điểm của Neville: "Cả hai người (Pogba và Rashford ) đều được giao trách nhiệm thực hiện penalty. Trong trận đấu, nếu ai tự tin hơn, người đó sẽ đá. Tôi thấy hoàn toàn bình thường khi một cầu thủ tự tin đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện quả đá phạt ".

Về việc sử dụng VAR trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Wolves, HLV Nuno Espirito Santo đề nghị cần đưa ra phán quyết nhanh hơn vì nếu để lâu, ông sợ đội bóng của ông "sẽ mất năng lượng và không khí trên sân cũng mất đi ".

MU đã có thể thắng nhưng họ cũng đã bộc lộ  điểm yếu. Đó là trên ghế dự bị, chưa thấy xuất hiện những cầu thủ có khả năng tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.

Còn Wolves vẫn là đội ngáng đường các đội bóng lớn.

Solskjaer khen Pogba tự tin dù anh đá hỏng phạt đền Solskjaer khen Pogba tự tin dù anh đá hỏng phạt đền

TTO - Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Wolverhampton, HLV Ole Gunnar Solskjaer lên tiếng bảo vệ Paul Pogba sau tình huống đá hỏng phạt đền phút 68.

TRẦN UY (từ Manchester)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên