Thu phí chứng giấy như vậy đúng không?

Lưu Quốc Hưng
Lưu Quốc Hưng

TT - Tôi đến UBND P.15, Q.Tân Bình (TP.HCM) chứng hồ sơ xin việc gồm hai sơ yếu lý lịch, một đơn xin việc, hai bản sao hộ khẩu, hai bản sao chứng minh nhân dân thì bị thu đến 38.000 đồng. Ngoài ra, cán bộ hộ tịch còn yêu cầu tôi phải photo mỗi thứ một bản để lưu lại khiến tôi tốn thêm tiền photo. Tôi thắc mắc không biết việc thu phí như trên có đúng quy định không?

Ông Trần Quốc Thái(phó chủ tịch UBND P.15, Q.Tân Bình) trả lời:

- Khi chứng thực bản sao và chữ ký, cán bộ tư pháp phường chỉ được thu phí đúng theo quy định tại quyết định 82/2009 của UBND TP.HCM. Theo đó, phí chứng thực chữ ký 10.000 đồng/trường hợp; phí chứng sao y 2.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở đi thu 1.000 đồng/trang nhưng tối đa một bản sao y được thu 100.000 đồng.

Trường hợp nói trên, với hai bản sơ yếu lý lịch và một đơn xin việc được tính là ba bản chứng thực chữ ký nên thu phí 30.000 đồng. Còn hai bản sao hộ khẩu, hai bản sao chứng minh nhân dân có phí 8.000 đồng, tổng cộng phường thu 38.000 đồng là đúng theo quy định. Còn việc phường yêu cầu người chứng thực phải photo thêm mỗi thứ một bản vì có quy định khi chứng thực bản sao, chữ ký, UBND phường phải lưu lại một bản sao giấy tờ đã chứng thực.

Thiết nghĩ để không gây lãng phí, tốn kém cho người lao động xin việc, các cơ quan tuyển dụng không nên đòi hỏi người nộp hồ sơ phải chứng thực chữ ký trong đơn xin việc, sơ yếu lý lịch vì điều đó không cần thiết. Cơ quan tuyển dụng có thể nhận bản photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân của ứng viên và sau này nếu tuyển dụng thành công, cần thiết phải đối chiếu thì yêu cầu ứng viên xuất trình bản chính để đối chiếu.

Lưu Quốc Hưng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất