01/01/2009 08:11 GMT+7

Thu nhập bình quân trên 1.000 USD/người nhưng vẫn nghèo

H.GIANG - T.HẰNG - L.ANH
H.GIANG - T.HẰNG - L.ANH

TT (Hà Nội) - Lần đầu tiên tính bình quân đầu người, mỗi người dân VN có thu nhập đạt 1.024 USD/năm, nhưng điều đó không có nghĩa là VN đã thoát nghèo. Đó là con số mà Tổng cục Thống kê đưa ra tại cuộc họp hôm qua (31-12) công bố số liệu thống kê năm 2008.

* 2008: chỉ số giá thuốc tăng 9,48%

Theo ông Bùi Bá Cường - vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Bộ Kế hoạch - đầu tư), con số này “cũng không phải đáng vui mừng” bởi giá tiêu dùng tính bình quân năm 2007 tăng 8,3% nhưng năm 2008 tăng tới 23%, cộng với đồng USD tăng giá khoảng 2,35%. Nếu tính quy về mức năm 2007, trừ tốc độ tăng CPI và mất giá của USD thì con số thu nhập bình quân đầu người năm 2008 ước chỉ hơn 900 USD/người. “Cho nên không thể kết luận chúng ta đạt được 1.024 USD/người là đã vượt mức nghèo” - ông Cường nói.

* Năm 2008, chỉ số giá thuốc tăng 9,48%, tuy nhiên mức tăng này chỉ bằng 1/2 so với chỉ số giá tiêu dùng nói chung. Khảo sát trong hai tháng 11 và 12-2008, số mặt hàng dược phẩm tăng giá chỉ chiếm 0,24% tổng số mặt hàng trên thị trường - Cục Quản lý dược đã có báo cáo như trên về thị trường dược phẩm năm 2008 trong ngày 31-12.

H.GIANG - T.HẰNG - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên