20/02/2022 07:20 GMT+7

Thủ môn tuyển U23 Thái Lan: 'Cảm thấy áp lực nhưng sẵn sàng đánh bại Việt Nam'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Thủ môn Narongsak Nueangwongsa nói rằng anh cảm thấy áp lực nhưng sẵn sàng giúp tuyển U23 Thái Lan đánh bại Việt Nam ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C diễn ra ngày 22-2 tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Thủ môn tuyển U23 Thái Lan: Cảm thấy áp lực nhưng sẵn sàng đánh bại Việt Nam - Ảnh 1.

Narongsak Nueangwongsa cảm thấy áp lực nhưng sẵn sàng đánh bại Việt Nam - Ảnh: Thairath

Với chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng C khi có cùng 3 điểm với Thái Lan nhưng hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +2). Ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam chỉ cần hòa là chắc vé đầu bảng, còn Thái Lan buộc phải thắng. 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình True4U (Thái Lan), thủ môn Narongsak Nueangwongsa cho biết: "Bản thân tôi cảm thấy áp lực khi đối đầu với Việt Nam nhưng tôi tin rằng các đồng đội và huấn luyện viên sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng. Mọi người trong đội sẽ làm hết sức mình và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau".  

Đánh giá về đội tuyển U23 Thái Lan ở giải lần này, Narongsak Nueangwongsa cho biết: "Chúng tôi có một tập thể mạnh và các hậu vệ giàu kinh nghiệm ở Thai League. Sự chắc chắn của hàng hậu vệ mang lại sự tự tin cho chúng tôi". 

Trong khi đó, sau trận thảm bại 0-7 trước Việt Nam, HLV tuyển U23 Singapore Mohamad Nazri Aziz đã khen ngợi Việt Nam là "đội bóng mạnh và có kỹ thuật cá nhân tốt". 

Trang web của Liên đoàn Bóng đá châu Á đã dẫn lời nhận xét của ông Mohamad Nazri Aziz rằng: "Việt Nam là đội bóng mạnh với kỹ thuật cá nhân rất tốt. Nhưng các cầu thủ của tôi đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Giải đấu này là cuộc thử nghiệm tốt để kiểm tra các cầu thủ cho SEA Games". 

U23 Việt Nam gác lại niềm vui, nghĩ về U23 Thái Lan U23 Việt Nam gác lại niềm vui, nghĩ về U23 Thái Lan

TTO - Sau trận thắng 7-0 trước U23 Singapore, HLV trưởng Đinh Thế Nam nói các cầu thủ U23 Việt Nam may mắn và giải tỏa được áp lực, nhưng không vì vậy mà toàn đội "ở trên mây".

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên