25/02/2019 08:23 GMT+7

Thủ môn Kepa và HLV Sarri nói gì về tình huống thay người?

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Phút 117 trận chung kết Cúp liên đoàn Anh giữa Chelsea và Manchester City, thủ môn Kepa đã từ chối quyết định thay người của HLV Sarri. Chuyện gì đã xảy ra?

Tình huống Kepa từ chối rời sân - Nguồn: YOUTUBE

Sau trận đấu, cả hai đều dành thời gian lý giải cho giới truyền thông và người hâm mộ hiểu được chuyện lùm xùm trên sân đấu trận chung kết.

"Tôi không chống đối lại HLV trưởng. Chúng tôi đã hiểu lầm và tôi chỉ đang cố nói rằng tôi ổn" - Keppa viết trên trang cá nhân của mình sau trận đấu.

Ông Sarri cũng cho biết mình và Keppa đã có chút hiểu lầm trong tình huống đó. Sarri nói: "Tôi nghĩ Kepa đã bị chuột rút và muốn tung Caballero vào sân. Tuy nhiên, Kepa ra dấu vẫn ổn và có thể tiếp tục thi đấu".

Kepa giải thích thêm: "Dù đã thấy tên của mình trên bảng điện tử nhưng các bác sĩ đã quay trở lại băng ghế dự bị để giải thích tôi vẫn ổn và có thể tiếp tục thi đấu. Không phải tôi đã từ chối bị thay ra, đó là cách tôi cố gắng truyền đạt thông điệp rằng tôi vẫn ổn".

"Kepa cũng nói với tôi rằng cậu ấy không có vấn đề về chấn thương. Điều này đúng, tuy nhiên, cậu ấy đã sai khi tự mình quyết định" - ông Sarri kết luận.

Thủ môn Kepa và HLV Sarri nói gì về tình huống thay người? - Ảnh 2.

Kepa từ chối rời sân vì cho rằng mình vẫn có thể thi đấu - Ảnh: REUTERS

Hành động của Kepa dù có thể thông cảm nhưng không thể làm hài lòng nhiều cựu cầu thủ. Cựu đội trưởng của Chelsea - John Terry - nói: "Khi một cầu thủ thấy số áo của mình trên bảng điện tử, hãy tôn trọng dù chỉ trong một khoảnh khắc".

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Chris Sutton lại đưa ra lời lẽ gay gắt hơn. "Tôi chưa từng chứng kiến trường hợp tương tự trước đây. Không lý nào cầu thủ lại dám từ chối quyết định của HLV" - ông Sutton nói.

Ở loạt sút 11m sau đó, Kepa đã xuất sắc cản phá được cú sút của Leroy Sane. Dù vậy, Chelsea vẫn không thể giành được trận thắng chung cuộc do Jorginho và David Luiz không thực hiện thành công cú sút của mình.

Thất bại trong trận chung kết khiến Chelsea chỉ còn một đấu trường duy nhất có hi vọng giành danh hiệu đó là Europa League. Đồng thời, đội bóng này cũng phải tập trung cho mục tiêu chính là vào top 4 Giải Ngoại hạng Anh khi mùa giải khép lại.

Video sốc với màn kháng lệnh HLV của thủ môn Chelsea Video sốc với màn kháng lệnh HLV của thủ môn Chelsea

TTO - Sự việc hi hữu nhưng cũng đáng xấu hổ này này xảy ra trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Chelsea và Manchester City rạng sáng 25-2 (giờ Việt Nam).

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên