07/09/2022 16:17 GMT+7

Thực hư việc sếp công ty xổ số An Giang nhận lương 70 triệu đồng/tháng

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 7-9, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh An Giang khẳng định ban điều hành Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang nhận thù lao trên 58 triệu đồng/tháng cho 7 thành viên trong 6 tháng đầu năm, do lợi nhuận đột biến.

Thực hư việc sếp công ty xổ số An Giang nhận lương 70 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Tài chính khẳng định ban điều hành Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang nhận lương trên 58 triệu đồng, không phải 70 triệu như đồn thổi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

6 tháng đầu năm 2022, Công ty Xổ số kiến thiết An Giang đã chi tiền lương cho ban điều hành (7 người) 2,47 tỉ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Ban điều hành công ty được trả gần 412 triệu đồng trong 6 tháng qua. Như vậy, ban điều hành công ty này nhận mức lương trên 58,8 triệu đồng/người/tháng.

"Trước khi có bảng lương, công ty đã trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về quỹ tiền lương để chi cho người lao động. Sau đó, đơn vị này mới trình chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định", lãnh đạo Sở Tài chính An Giang nói.

Còn ông Châu Văn Ly, giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, cho biết Công ty Xổ số kiến thiết An Giang là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và thuộc hạng 1 trong khối doanh nghiệp. Đơn vị có 60 lao động. Việc xác định mức tiền lương của doanh nghiệp căn cứ vào việc công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước kết hợp năng suất lao động không giảm và lợi nhuận phải cao hơn kế hoạch.

"Chúng tôi chỉ tham gia vào việc xác định bao nhiêu lao động của doanh nghiệp và tổng quỹ tiền lương của họ. Còn họ chi ra sao thì đó là chuyện của doanh nghiệp. Thêm vào đó, các doanh nghiệp chi mức lương theo quy định từng hạng của doanh nghiệp", ông Ly nói.

Tuy nhiên, ông Võ Trung Dũng - giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang - cho rằng nhiều ngày qua xuất hiện một số thông tin ban điều hành công ty xổ số kiến thiết nhận mức lương 70 triệu đồng/tháng là chưa chính xác.

"Nếu tính lương và các khoản khác của tôi, chỉ có 35 triệu đồng/tháng, không phải là số 70 triệu đồng như một số thông tin. Đơn vị có báo cáo gửi lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh An Giang. Do sau dịch, hoạt động xổ số kiến thiết ổn định, người dân mua vé số nhiều nên có lợi nhuận hơn", ông Dũng nói.

“Lương khủng” của lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết do đâu? “Lương khủng” của lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết do đâu?

TTO - Dù kinh doanh độc quyền, ít rủi ro, mang mục đich "ích nước lợi nhà" nhưng lợi nhuận của ngành xổ số kiến thiết lại đang dùng để trả "lương khủng" cho lãnh đạo, nhân viên công ty.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên