04/07/2023 11:06 GMT+7

Thu giữ ngư cụ cấm trên hồ Trị An, hai kiểm lâm bị ‘người lạ’ đánh

Trong lúc kiểm tra trên lòng hồ Trị An, hai kiểm lâm viên bất ngờ bị một nhóm người khống chế, đánh bị thương nhẹ.

Một số nghi can trong vụ việc - Ảnh do Khu bảo tồn cung cấp

Một số nghi can trong vụ việc - Ảnh do Khu bảo tồn cung cấp

Ngày 4-7, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang xác minh vụ việc hai kiểm lâm viên của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (viết tắt Khu bảo tồn) bị 11 người khống chế, đánh trong lúc làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, sáng 29-6, anh Nguyễn Văn Lưu và anh Nguyễn Thanh Lương - kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm số 1 (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn) - chạy ca nô tuần tra trên hồ Trị An.

Đến khoảng 9h30, khi đến khu vực vàm Sa Mách (ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán), anh Lưu và Lương phát hiện ngư cụ lợp xếp được thả dưới lòng hồ Trị An. Đây là ngư cụ bị cấm sử dụng để khai thác thủy sản theo thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời điểm này do không thấy người thả ngư cụ cấm trên, vì vậy anh Lưu và anh Lương đã thu gom số ngư cụ này để đo đếm, xác minh người vi phạm.

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai kiến nghị các sở ngành xử lý nghiêm việc khai thác thủy sản bằng ngư cụ trái phép. Trong ảnh: Ngư cụ đánh bắt thủy sản tại lòng hồ Trị An - Ảnh: A LỘC

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai kiến nghị các sở ngành xử lý nghiêm việc khai thác thủy sản bằng ngư cụ trái phép. Trong ảnh: Ngư cụ đánh bắt thủy sản tại lòng hồ Trị An - Ảnh: A LỘC

Khi anh Lưu và anh Lương kéo được khoảng 30 lợp xếp lên ca nô thì bất ngờ có 2 ghe chở khoảng 11 người ập tới đâm thẳng vào ca nô của lực lượng kiểm lâm.

Sau đó, nhóm người này lăng mạ, xúc phạm và dùng tay đánh đấm, một người còn dùng mái chèo bằng gỗ đánh hai kiểm lâm viên. Không chỉ vậy, cả nhóm còn dùng dây trói, siết cổ anh Lưu và ép hai kiểm lâm viên bước sang ghe của bọn chúng.

Tiếp đó, nhóm người trên cướp ca nô và lợp xếp trên ca nô rồi chở hai kiểm lâm về khu vực Đồi Cá (ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán). Tại đây, một số người vẫn đánh và không cho hai kiểm lâm viên dùng điện thoại.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn đã thông báo lực lượng công an đến hỗ trợ xử lý vụ việc. Đến khoảng 11h30, nhóm người trên đã thả hai kiểm lâm viên.

Trong ngày 29-6, Khu bảo tồn đã đưa hai kiểm lâm viên đến bệnh viện kiểm tra. Bước đầu xác định hai kiểm lâm viên chỉ đau phần mềm, bị sưng ở đầu và hai gò má.

"Hiện tình trạng sức khỏe của hai anh không đáng kể, nhưng sau vụ việc vẫn còn hoảng loạn, nhất là bị tấn công bất ngờ và không có công cụ hỗ trợ", một kiểm lâm viên nói.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Khu bảo tồn đã có báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng ngư cụ bị cấm khai thác thủy sản.

Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định pháp luật về sử dụng ngư cụ khi khai thác thủy sản.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã mời một số nghi can liên quan lên lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

Khởi tố 3 bị can vào trạm kiểm lâm đánh người, cướp xe máyKhởi tố 3 bị can vào trạm kiểm lâm đánh người, cướp xe máy

TTO - Liên quan vụ 'nhóm côn đồ cầm dao vào trạm Cù Đinh đánh một kiểm lâm viên nhập viện', cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên