21/05/2011 10:10 GMT+7

Thu giữ gần 600 kg thịt heo thối

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Ngày 21-5, đại diện trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa phát hiện một xe ba gác trên xa lộ Hà Nội vận chuyển gần 600 kg thịt heo thối.

Toàn bộ lô hàng được đựng trong 10 thùng xốp đã biến chất, bốc mùi hôi, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ.

8fIRO62p.jpgPhóng to

Dù đã bốc mùi hôi thối nhưng số thịt heo này vẫn được mang đi tiêu thụ - Ảnh: Đặng Thị Tuyết

Đoàn kiểm tra phát hiện đây là thịt heo nái nhưng đã được làm giả thành thịt heo rừng bằng cách đính ba gốc lông trên da heo. Theo lời ông Phan Thanh Phát (sinh năm 1984, ngụ tại P.15, Q.Tân Bình), chủ lô hàng, số thịt heo nói trên xuất phát từ Lạng Sơn, được gửi theo một xe khách chở vào TP.HCM tiêu thụ.

bjZBlmwX.jpgPhóng to
Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm và quyết định tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nói trên - Ảnh: Đặng Thị Tuyết

Theo bà Đặng Thị Tuyết - trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức - tình trạng các phương tiện chở thịt gia súc gia cầm, trứng gà vịt… không rõ nguồn gốc không phải hiếm gặp tại cửa ngõ xa lộ Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với chủ xe và ra quyết định tiêu hủy toàn bộ số heo thối nói trên.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên