27/08/2021 19:57 GMT+7

Thủ Đức tăng cường phổ biến các số điện thoại cấp thiết sau chỉ đạo của Thủ tướng

THÁI AN
THÁI AN

TTO - TP Thủ Đức đã tăng cường phổ biến đến người dân nhiều số điện thoại cấp thiết để hỗ trợ về y tế, an sinh trên địa bàn sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đi thăm khu nhà trọ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức ngày 26-8.

Thủ Đức tăng cường phổ biến các số điện thoại cấp thiết sau chỉ đạo của Thủ tướng - Ảnh 1.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin hỗ trợ y tế, an sinh cho người dân của TP Thủ Đức - Ảnh: T.Đ.

Ngày 27-8, UBND TP Thủ Đức đã tăng cường việc chuyển tải các thông tin, số điện thoại đường dây nóng cấp thiết cần biết trong phòng chống dịch, an sinh xã hội đến người dân trên địa bàn sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ buổi đi thăm khu nhà trọ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức ngày 26-8.

Trước đó, ngày 26-8, khi thăm khu nhà trọ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thấy vẫn còn tình trạng người dân không biết phải gọi số điện thoại nào nếu gặp phải trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, nên đã phê bình lãnh đạo địa phương, đồng thời yêu cầu chủ tịch phường phải làm ngay việc dán các tờ rơi lên từng khu trọ, từng phòng trọ, nêu rõ 3 số điện thoại để người dân biết: Khi đói gọi ai, khi ốm gọi ai, khi bị tấn công thì gọi ai.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Kỳ Phùng, phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho hay từ yêu cầu phòng chống dịch cũng như giải quyết các yêu cầu của người dân trên địa bàn, TP Thủ Đức đã tổ chức đường dây nóng là tổng đài 1800 - 1722, với 15 nhân viên trực 24/24 từ 11-8.

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức cũng yêu cầu các phường phải công bố số điện thoại của lãnh đạo phường, công an, quân đội, y tế... cũng như đường dây nóng của địa phương đến người dân.

TP Thủ Đức cũng tính đến chuyện người lớn tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, không biết lên mạng tra cứu... sẽ không nắm hết các số điện thoại cần biết nên có yêu cầu in các tờ rơi để phát đến từng tổ dân phố, đem đến dán tại từng khu trọ, nhà trọ cho người dân biết, khi cần thì gọi.

"Các thông tin, số điện thoại cấp thiết TP Thủ Đức đều công bố đến người dân dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, việc chuyển tải các thông tin, đầu số đó đến tận từng người dân thì nhiều nơi làm cũng chưa đầy đủ. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh việc này. Từ chỉ đạo của Thủ tướng, sẽ in thêm nhiều tờ rơi, dán đến cửa nhà dân, khu trọ để dân biết..." - ông Phùng thông tin.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Đình Tú, chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, cho hay ngay trong ngày 27-8, phường đã in thêm rất nhiều tờ rơi công bố số điện thoại đường dây nóng của TP Thủ Đức và của phường Thạnh Mỹ Lợi kèm với số điện thoại của bí thư, phó bí thư Đảng ủy phường, chủ tịch và 2 phó chủ tịch phường, chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, trưởng công an phường, chỉ huy trưởng quân sự, trạm trưởng y tế phường. Các tờ rơi được lực lượng của phường, tổ dân phố đem dán đến từng khu trọ, nhà trọ, nhà dân...

Thủ Đức tăng cường phổ biến các số điện thoại cấp thiết sau chỉ đạo của Thủ tướng - Ảnh 2.

Ngày 27-8, phường Thạnh Mỹ Lợi đã in và dán thêm nhiều tờ rơi công bố số điện thoại đường dây nóng của TP Thủ Đức và của phường để tiếp nhận thông tin từ người dân - Ảnh: T.M.L.

"Từ ngày 9-8 phường Thạnh Mỹ Lợi đã có văn bản thông báo số điện thoại đường dây nóng của phường gồm đầy đủ số điện thoại của tất cả lãnh đạo phường, Mặt trận Tổ quốc, công an, quân sự... Phường đã thực hiện công bố thông qua mạng xã hội và từng tổ trưởng dân phố. Nay thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, phường cũng in thêm rất nhiều tờ rơi và dán đến từ khu trọ, nhà dân để biết mà gọi khi cần..." - ông Tú cho hay.

Thủ Đức tăng cường phổ biến các số điện thoại cấp thiết sau chỉ đạo của Thủ tướng - Ảnh 3.

Ngay trong ngày 27-8, phường Thạnh Mỹ Lợi đã dán rất nhiều tờ rơi công bố đường dây nóng đến từng nhà trọ, nhà dân. - Ảnh: T.M.L.

Phường Phước Long B, TP Thủ Đức cảnh báo đường link đăng ký hỗ trợ giả mạo Phường Phước Long B, TP Thủ Đức cảnh báo đường link đăng ký hỗ trợ giả mạo

TTO - UBND phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đường link đăng ký trợ cấp cho sinh viên, lao động tự do... trên địa bàn phường Phước Long B là giả mạo.

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên