05/11/2018 15:22 GMT+7

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Những con thú như khỉ, đại bàng bị rụng lông, mù mắt tại Công viên nước Củ Chi, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi (TP.HCM) mà một số trang mạng xã hội đưa hình ảnh trước đó đã hồi phục sức khỏe và đang được chăm sóc tại khu vực đặc biệt.

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Video: LÊ PHAN

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 5-11, con khỉ bị trụi lông các chi hiện đang được nuôi và chăm sóc tại khu vực cách ly, khu vực này có gắn biển cấm tham quan chụp ảnh. 

Sức khỏe con khỉ đã ổn định, lông đã mọc lại khoảng 80% nhưng còn rụt rè nên chưa đang được theo dõi thêm trước khi đưa ra khu vực đảo khỉ trong công viên.

Riêng con đại bàng bị thương ở mắt cũng đã hồi phục, lông mào đã mọc trở lại. Phụ trách khu vườn thú của Công viên nước Củ Chi cho biết thời điểm những tấm ảnh lan truyền trên mạng xã hội được chụp là lúc công viên mới tiếp nhận cá thể này về. Con đại bàng bị thương ở mắt do dính bẫy của người dân.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lâm Tùng Quế - phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP.HCM - cho biết việc mạng xã hội đưa thông tin trước đây và cho rằng thú được nuôi nhốt ở Công viên nước Củ Chi như "địa ngục trần gian".

Theo ông Quế, khi có thông tin phản ảnh như trên, Chi cục kiểm lâm đã thành lập đoàn kiểm tra tình hình nuôi nhốt thú ở đây từ tháng 10 - 2018. Qua đó, thấy điều kiện nuôi nhốt ở đây vẫn đảm bảo. Tuy nhiên có một số vấn đề về vệ sinh, nâng cấp chuồng trại cũng được lưu ý để đơn vị làm tốt hơn.

"Ngày 31-10, Chi cục Kiểm lâm TP tái kiểm tra thấy một số nội dung lưu ý trước đó cũng được đơn vị quản lý Công viên nước Củ Chi khắc phục.

Riêng về hình ảnh con khỉ bị rụng lông, đờ đẫn và con đại bàng bị thương ở mắt, ông Quế cho biết thời điểm kiểm tra trước đó con khỉ trên bị bệnh, đang trong quá trình điều trị. 

Đúng ra đơn vị quản lý nên nhốt cách ly nhưng vẫn để trong chuồng để khách tham quan chụp ảnh đưa lên mạng là không hay. Hiện con khỉ trên đã hồi phục, mọc lông trở lại.

Con đại bàng bị thương ở mắt do kiến cắn hiện đã được di dời ra chuồng lớn hơn. Trường hợp nếu kiểm tra không đảm bảo điều kiện hoạt động, chúng tôi sẽ rút giấy phép hoạt động", ông Quế cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Trực - đại diện Công viên nước Củ Chi - cho rằng một số thông tin, hình ảnh thông tin trên mạng bị phóng đại. Hiện các thú bị bệnh như khỉ, đại bàng đã bình phục. Điều kiện vệ sinh, chuồng trại đều đảm bảo theo quy định.

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 2.

Con đại bàng bị thương ở mắt đã hồi phục - Ảnh: LÊ PHAN

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 3.

Gà lôi được nuôi tại Công viên nước Củ Chi - Ảnh: LÊ PHAN

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 4.

Nhạn sen được thả trong không gian rộng - Ảnh: LÊ PHAN

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 5.

Một con hổ đang ăn bữa sáng - Ảnh: LÊ PHAN

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 6.

Vịt trời được nuôi trong khu vực có ao nước - Ảnh: LÊ PHAN

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 7.

Nhân viên vườn thú xay cỏ trước khi cho thú ăn - Ảnh: LÊ PHAN

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 8.

Hai con cá sấu được nuôi trong môi trường đàm lầy -Ảnh: LÊ PHAN

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 9.

Con khỉ bị trụi lông đã mọc lông khoảng 80%, phần đuôi vẫn đang hồi phục - Ảnh: LÊ PHAN

Thú bệnh tại Công viên nước Củ Chi đã hồi phục - Ảnh 10.

Khỉ được nuôi thả trong khu vực đảo khỉ của công viên - Ảnh: LÊ PHAN

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên