19/01/2014 14:06 GMT+7

Thông xe cầu vượt ngã ba Vũng Tàu

N.ẨN - N.HẬU
N.ẨN - N.HẬU

TTO - Sáng 19-1, ngay sau lễ thông xe vào lúc 9g50, dòng xe ôtô đã đi lên cầu vượt bằng thép ở ngã ba Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai, thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới) góp phần giải tỏa ngay tình trạng ùn tắc giao thông suốt từ nhiều năm qua tại khu vực này.

Tháng 1-2014 thông xe cầu vượt ngã ba Vũng TàuNgã 3 Vũng Tàu xây cầu vượt tránh kẹt xe

NyjVGvly.jpgPhóng to
Niềm vui của những người qua cầu Hóa An đầu tiên sau buổi lễ thông xe - Ảnh: Hữu Khoa
e5xrP3r6.jpgPhóng to
Những chiếc xe đầu tiên qua cầu Hóa An - Ảnh: Hữu Khoa
LpSBswKb.jpgPhóng to
Lễ thông xe nút giao thông Vũng Tàu – Đồng Nai, sáng 19-1. Ảnh: Hữu Khoa
RpRlzPlj.jpgPhóng to
Xe ô tô, gắn máy qua cầu sau khi thông xe ngày 19-1 - Ảnh: Hữu Khoa

Phát biểu tại lễ thông xe, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh công trình góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thương giữa Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho nhà đầu tư, đơn vị thi công bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình ở dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới.

Theo Tổng công ty Xây dựng số 1 - chủ đầu tư dự án, cầu vượt bằng thép tại nút giao ngã ba Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai) dài 558,4m, rộng 16m cho 4 làn xe ôtô lưu thông, không cho xe gắn máy lưu thông. Công trình này góp phần tạo thông thoáng cho dòng xe từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Hiện nay, nhà thầu đang tiếp tục thi công nút giao thông Tân Vạn.

Theo kế hoạch đến tháng 6-2014 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án cầu Đồng Nai là 1.648 tỉ đồng gồm xây dựng cầu Đồng Nai mới, sửa chữa nâng cấp cầu Đồng Nai cũ, xây dựng nút giao thông ngã ba Vũng Tàu và nút giao thông ngã ba Tân Vạn.

* Sáng 19-1, Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp - Sonadezi (chủ đầu tư dự án) làm lễ thông xe một nhánh cầu Hóa An mới (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bắc qua sông Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Quốc Thái - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết việc thông xe chiếc cầu này tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp tết này. Đồng thời TP Biên Hòa xóa được điểm đen về ùn tắc giao thông ở cầu Hóa An cũ. Tỉnh Đồng Nai chọn cầu Hóa An là địa điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa sắp tới.

Nhánh cầu Hóa An mới (nằm cạnh cầu Hóa An cũ trên tuyến quốc lộ 1K từ TP Biên Hòa đi ngã tư Linh Xuân, TP.HCM) được thông xe dài 1.010m, rộng 9,5m (bao gồm lề bộ hành) cho hai làn xe lưu thông. Chiếc cầu mới này cho phép loại xe ôtô siêu trường, siêu trọng lưu thông qua cầu.

Dự kiến tháng 8-2014 toàn bộ cầu Hóa An mới sẽ hoàn thành dài 1.306m, rộng 16,5m cho bốn làn xe lưu thông. Trong khi đó, cầu Hóa An cũ sẽ được sửa chữa để nâng cấp tải trọng cầu từ 20 tấn lên 30 tấn. Dự án xây cầu Hóa An mới được đầu tư theo hình thức BT (đầu tư và chuyển giao) với tổng vốn đầu tư 1.174 tỉ đồng.

N.ẨN - N.HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên