07/06/2014 09:15 GMT+7

Thông xe Cầu Bông, cầu Hậu Giang vượt tiến độ 3 tháng

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Cầu Bông, cầu Hậu Giang được thông xe sớm hơn dự kiến 3 tháng với độ tĩnh không được nâng cao, tạo thuận lợi cho xe lưu thông thông suốt dưới dạ cầu.

2CPwJDuC.jpgPhóng to

Toàn cảnh cầu Hậu Giang trước giờ thông xe kỹ thuật (Ảnh chụp sáng 7-6 tại đường Hậu Giang, Quận 6 TP.HCM) - Ảnh Hoàng Thạch Vân

Bị sà lan tông, cầu tạm cạnh cầu Bông phải đóng cửaThi công cầu Bông, cầu Hậu Giang và cầu Lê Văn Sỹ không nghỉ tết

Ngày 7-6, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP HCM đã làm lễ thông xe kỹ thuật cầu Bông (Q.1-Q.Bình Thạnh) và cầu Hậu Giang (Q.6) với sự tham dự của chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân và lãnh đạo các sở, ngành TP.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tich UBND TP HCM cho biết hai chiếc cầu trên nằm trong dự án nâng cấp 4 chiếc cầu của TP là cầu Bông, cầu Hậu Giang, cầu Kiệu (Q.1 - Phú Nhuận) và cầu Lê Văn Sỹ (Q.3) từ nguồn vốn dư khoảng hơn 40 triệu USD ở dự án Nâng cấp độ thị TP HCM do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Việc thông xe hai chiếc cầu trên vượt tiến độ gần 3 tháng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại ở công trình này.

YHkrGsAX.jpg
Toàn cảnh cầu Hậu Giang trước giờ thông xe kỹ thuật (Ảnh chụp sáng 7-6 tại đường Hậu Giang Quận 6 TP.HCM) - Ảnh Hoàng Thạch Vân

Xem clip Lễ thông xe cầu Bông, cầu Hậu Giang sáng 7-6.

Phim do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Theo ông Lê Thanh Liêm (giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP.HCM) cho biết cầu Bông được xây dựng mới đã nâng cao độ tĩnh không, tạo thuận lợi cho xe chạy trên đường Hoàng Sa và Trường Sa được lưu thông thông suốt dưới dạ cầu này.

Tương tự, việc thông xe cầu Hậu Giang tạo thuận lợi cho xe lưu thông trên đường Hậu Giang và dự kiến trong tháng 7-2014 sẽ cho xe lưu thông hai đường ven kênh Tân Hóa - Lò Gốm đi dưới dạ cầu Hậu Giang.

Sau khi thông xe hai chiếc cầu trên, dự án tiếp tục triển khai gói thầu kiến trúc cảnh quan, chiếu sáng nghệ thuật được bố trí trên cầu, hai đường dẫn vào cầu và đường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tân Hóa - Lò Gốm dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9-2014.

8aKylv3m.jpg
Cầu Hậu Giang đã được thông xe kỹ thuật sáng 7-6 - Ảnh Hoàng Thạch Vân

* Cũng tại buổi lễ trên, ban tổ chức lễ thông báo tình hình nóng bỏng ở biển Đông và việc quyên góp tiền bảo vệ chủ quyền biển Đông và được sự đón nhận, ủng hộ nhiệt tình của hàng trăm đại biểu dự lễ.

Theo đó, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP, Tổng công ty Xây dựng số 1 - nhà thầu thi công cầu Bông và Tổng công ty xây dựng Thăng Long - nhà thầu thi công cầu Hậu Giang đã trao cho Ủy ban MTTQVN TP.HCM 100 triệu đồng đưa vào quỹ bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

J4kjrwKM.jpg
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín trao bằng khen của UBND TP.HCM cho các đơn vị cá nhân có thành tích trong việc xây dựng cầu Bông, cầu Hậu Giang - Ảnh: TTD
SJJIXogq.jpg
Lãnh đạo TP.HCM và khách mời cắt băng thông xe cầu Bông - Ảnh: TTD
I1RjQKKE.jpg
Các xe chạy qua cầu Bông hướng từ quận Bình Thạnh qua quận 1 trong ngày thông xe - Ảnh: TTD
N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên