24/04/2009 09:08 GMT+7

Thống nhất tránh xâm hại di tích Yên Tử

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT (HÀ NỘI) - Chiều 23-4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Phạm Khôi Nguyên đã họp với Cục Địa chất và khoáng sản VN cùng các đơn vị liên quan trực thuộc bộ sau vụ việc bộ này cấp giấy phép khai thác than cho Tổng công ty Đông Bắc (thuộc Tập đoàn TKV) trùng lấn vào vùng rừng đặc dụng Yên Tử.

Đề nghị dừng khai thác than tại Yên Tử Điều chỉnh giấy phép khai thác than tại Yên Tử

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, dù ranh giới mỏ khai thác tại khu vực Khe Chuối thuộc địa bàn xã Tràng Lương, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) nằm ngoài vùng cấm của khu di tích Yên Tử, nhưng thông tin bước đầu xác định có sự trùng lấn ranh giới mỏ khai thác với rừng đặc dụng Yên Tử nên Bộ Tài nguyên - môi trường và tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất điều chỉnh ranh giới mỏ để đảm bảo không xâm phạm diện tích rừng đặc dụng và tránh tuyệt đối để không xâm hại di tích Yên Tử.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên