22/06/2016 08:06 GMT+7

Thông hầm đường bộ qua đèo Cả

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Tối 21-6, ông Hồ Minh Hoàng - tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Đèo Cả - cho hay lúc 16g55 cùng ngày, hệ thống hầm chính dự án hầm đường bộ qua đèo Cả (Phú Yên - Khánh Hòa) đã thông.

Hầm đèo Cả được thông trong niềm vui của nhà đầu tư, cán bộ, công nhân thực hiện dự án - Ảnh: ĐÌNH MÃO
Hầm đèo Cả được thông trong niềm vui của nhà đầu tư, cán bộ, công nhân thực hiện dự án - Ảnh: ĐÌNH MÃO

Hầm chính của dự án hầm đường bộ qua đèo Cả gồm hai ống hầm song song, chiều dài mỗi ống là 4.125m, đường kính 9,8m. Hầm chính được khởi khoan vào tháng 9-2014, dự kiến thông hầm vào cuối tháng 9-2016, đến nay đã về đích sớm hơn 3 tháng.

Trước đó vào cuối tháng 9-2015, hầm Cổ Mã của dự án này cũng đã thông xe kỹ thuật, sắp đưa vào vận hành.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả khởi công năm 2012.

Theo dự toán ban đầu, mức đầu tư dự án này gần 16.000 tỉ đồng nhưng nhờ thay đổi thiết kế, rút ngắn khoảng 1km chiều dài hệ thống hầm chính nên tiết kiệm được khoảng 4.000 tỉ đồng, số tiền này chuyển sang đầu tư dự án hầm đường bộ đèo Cù Mông (Phú Yên - Bình Định).

Dự kiến khi dự án hoàn thành vào năm 2017, chiều dài hành trình qua đèo Cả rút ngắn 38% và thời gian đi lại giảm khoảng 80%, đặc biệt là giảm tai nạn và ách tắc giao thông so với khi đi trên đèo Cả dài 12km hiện nay.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên