24/11/2006 00:15 GMT+7

Thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Đức Thúy: Xây nhà bằng tiền dành dụm

ĐÀ TRANG
ĐÀ TRANG

TT - Trong danh sách trả lời chất vấn tại hội trường không có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Đức Thúy. Ban đầu Ủy ban Thường vụ QH cũng đã dự kiến ông Thúy trả lời trực tiếp các câu hỏi của tám vị ĐB QH, nhưng “tám chất vấn đều chủ yếu tập trung vào đồng tiền polymer, là một trong sáu nội dung mà đoàn thanh tra Chính phủ đang tiến hành nên chưa thể trả lời được” - Ủy ban Thường vụ QH giải thích và cho biết: khi kết thúc thanh tra, Chính phủ sẽ thông báo đến ĐB QH.

zpDzY2Jh.jpgPhóng to
TT - Trong danh sách trả lời chất vấn tại hội trường không có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Đức Thúy. Ban đầu Ủy ban Thường vụ QH cũng đã dự kiến ông Thúy trả lời trực tiếp các câu hỏi của tám vị ĐB QH, nhưng “tám chất vấn đều chủ yếu tập trung vào đồng tiền polymer, là một trong sáu nội dung mà đoàn thanh tra Chính phủ đang tiến hành nên chưa thể trả lời được” - Ủy ban Thường vụ QH giải thích và cho biết: khi kết thúc thanh tra, Chính phủ sẽ thông báo đến ĐB QH.

ĐB Huỳnh Thu Vân (An Giang) gửi văn bản chất vấn: Nguồn tiền nào thống đốc mua 120m2 đất và xây nhà bốn tầng trên diện tích đất đó ở phố Bùi Ngọc Dương, sau đó có tiền xây nhà ở số 6 Lý Thái Tổ mà theo dư luận thì tiền mua và xây nhà số 6 Lý Thái Tổ lên đến 2,5 tỉ đồng? Trong văn bản trả lời, ông Lê Đức Thúy đáp: “Tiền mua 123m2 đất ngõ 15 Bùi Ngọc Dương năm 1999 là nằm trong số tiền dành dụm được trong hơn 30 năm công tác của hai vợ chồng, trong đó có các thu nhập có được do du học tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Liên Xô trước đây, Viện Nghiên cứu phát triển quốc tế thuộc ĐH Harvard (Mỹ), các khoản phụ cấp Hội nghị thường niên IMF - WB và các hoạt động kinh doanh hợp pháp của gia đình (vợ, con) như gia công vỏ hộp nhựa đựng bánh kẹo; làm đại lý bán mật gấu cho anh cả là người nuôi gấu lấy mật lớn của tỉnh Hà Tĩnh... Vào thời điểm mua, mảnh đất này có giá 500 triệu đồng”.

Còn việc xây nhà, ông Thúy cho biết: “Năm 2002, trước việc con trai lớn chuẩn bị lấy vợ, chưa có chỗ ở riêng, thống đốc NHNN đã nhượng lại căn hộ chung cư được cơ quan bố trí làm nhà ở khi còn là phó thống đốc cho người anh cả, lấy thêm tiền để xây dựng nên ngôi nhà số 8, ngõ 15 Bùi Ngọc Dương để làm chỗ ở cho cả gia đình, kể cả mẹ già, vợ chồng, con trai, con gái, con dâu và cháu nội”.

Ông Lê Đức Thúy trình bày: “Khi được Thủ tướng cho phép bố trí nhà số 6 Lý Thái Tổ làm nhà ở, tháng 1-2005, thống đốc NHNN đã ký hợp đồng bán ngôi nhà số 8 Bùi Ngọc Dương để lấy tiền chuộc lại căn hộ chung cư trả cơ quan (phân phối cho hai gia đình cán bộ) và để có tiền xây dựng lại nhà số 6 Lý Thái Tổ (việc này đã được báo cáo rõ trong Ban cán sự đảng và trong kê khai tài sản năm 2005). Theo hợp đồng, bên mua trả trước 2/3 số tiền cho bên bán và sẽ trả nốt phần còn lại khi bên bán bàn giao nhà. Với giá nhà đất tháng 1-2005, tiền bán nhà số 8 Bùi Ngọc Dương đã nhận là đủ để trang trải các chi phí cần thiết”.

Theo ông Thúy, do việc trả lại nhà số 6 Lý Thái Tổ, ông đã đàm phán với người mua xin hủy hợp đồng bán nhà số 8 Bùi Ngọc Dương và được người mua chấp nhận theo những điều khoản hai bên cùng thỏa thuận, trong đó có việc hoàn trả trước một số tiền bằng cách vay thêm anh em, bạn bè và sẽ trả nốt phần lớn còn lại khi Nhà nước thanh toán cho ông các khoản chi phí đã tự đầu tư cho nhà số 6 Lý Thái Tổ.

ĐÀ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên