29/04/2019 17:50 GMT+7

Thời tiết mát mẻ, du khách tấp nập đổ về biển Phan Thiết

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài nhiều ngày cùng với thời tiết tại vùng biển thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang dịu mát nên du khách đổ về vui chơi, nghỉ dưỡng tăng mạnh.

Thời tiết mát mẻ, du khách tấp nập đổ về biển Phan Thiết - Ảnh 1.

Du khách đổ về biển thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vui chơi, nghỉ dưỡng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ghi nhận, du khách tập trung đông nhất ở các khu vực biển Đồi Dương, bãi đá Ông Địa, Hòn Rơm - Mũi Né của thành phố Phan Thiết. Tại đây, ôtô cùng xe máy lớp lớp nối đuôi về, khiến đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn qua phường Hàm Tiến hay xảy ra ùn ứ.

Về đêm, đường Nguyễn Đình Chiểu khó đi lại do các bãi đậu xe nhà hàng, cơ sở ăn uống hai bên chật kín, chiếm hết vỉa hè. Cùng thời điểm này, nhiều cơ sở lưu trú, resort dọc ven biển phường Hàm Tiến - Mũi Né tổ chức nhiều chương trình vui chơi như lễ hội thả diều, hội thi ẩm thực… nên càng thu hút du khách về đây và xe cộ nhanh chóng ùn ứ.

Đại diện các cơ sở du lịch Malibu resort, Caty resort, Biển Xanh, Vila Desol… đều cho biết khách đã đặt kín phòng hơn 1 tháng trước.

Thời tiết mát mẻ, du khách tấp nập đổ về biển Phan Thiết - Ảnh 2.

Du khách tham gia lễ hội thả diều tại một resort ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận dịp nghỉ lễ - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Ngô Tiến Ninh - giám đốc nhà hàng Làng chài Mũi Né - cho biết nhiều nhà hàng đều nhập hàng tươi sống dự trữ nhưng vẫn không đáp ứng kịp cho du khách. Một số nhà hàng chấp nhận không tăng giá để níu chân du khách.

Những địa điểm tăng giá thường là các hàng quán tự phát, với mức tăng khoảng 30% do nhu cầu khách đông mà nguồn hải sản khan hiếm.

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Bình Thuận, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay địa phương đón khoảng 73.800 lượt khách lưu trú, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khách quốc tế khoảng 14.500 lượt, chiếm 19,6% tổng lượng khách lưu trú.

Công suất phòng bình quân trong dịp lễ của các khách sạn, resort trên địa bàn tỉnh đạt 80 - 90%. Riêng các ngày cao điểm từ 28-4 đến 30-4 đạt từ 90 - 95%. Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết du khách chủ yếu đến từ TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

Tỉnh Bình Thuận cũng thiết lập đường dây nóng qua số 02523608.222, 02523810.801 để tiếp nhận các thông tin du khách về mọi vấn đề bất cập trong lúc vui chơi, nghỉ dưỡng ở địa phương.

Thời tiết mát mẻ, du khách tấp nập đổ về biển Phan Thiết - Ảnh 3.

Xe cộ nối đuôi nhau về vui chơi, nghỉ dưỡng ở vùng biển thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên