22/02/2023 05:59 GMT+7

Thời tiết hôm nay 22-2: Nam Bộ nắng nóng, Bắc Bộ mưa rét

Hôm nay thời tiết miền Nam có xu hướng tăng nhiệt, nắng nóng xuất hiện vài nơi; Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi.

Thời tiết hôm nay 22-2: Nam Bộ nắng nóng, Bắc Bộ mưa rét - Ảnh 1.

Thời tiết các tỉnh miền Đông Nam Bộ có xu hướng nắng nóng trở lại - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó Nam Bộ thời tiết mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông cục bộ ở khu vực Kiên Giang, Cà Mau, đêm ít mưa. Nhiệt độ xu hướng tăng dần và khả năng có nắng nóng cục bộ xuất hiện trở lại ở miền Đông.

Thời tiết biển hôm nay khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 22-2:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, phía Nam có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác, phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 24-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết từ ngày 19-2 đến 25-2Dự báo thời tiết từ ngày 19-2 đến 25-2

Trong tuần này, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết các khu vực hầu như đều có mưa, nhiệt độ thấp nhất cả nước dao động từ 13-21 độ C, cao nhất có thể lên 35 độ C.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên