23/11/2022 08:25 GMT+7

Thời tiết 23-11: TP.HCM mưa từ sớm, miền Trung vẫn mưa to

LÊ PHAN - CHÍ TUỆ
LÊ PHAN - CHÍ TUỆ

TTO - Hôm nay mưa vẫn duy trì ở hầu hết các vùng trên cả nước, vùng mưa to tập trung ở khu vực Trung Bộ, Nam Bộ mưa sẽ giảm dần, còn Bắc Bộ sẽ giảm nhiệt nhẹ do không khí lạnh tác động.

Thời tiết 23-11: TP.HCM mưa từ sớm, miền Trung vẫn mưa to - Ảnh 1.

Bắc Bộ từ hôm nay trời chuyển lạnh kèm mưa - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo dự báo, từ hôm nay (23-11) đến hết ngày mai, khu vực nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, từ đêm nay mưa giảm dần.

Sáng nay, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mây dông đang phát triển và gây mưa, có nơi mưa to trên khu vực các tỉnh thành: Bà Rịa - Vũng Tàu (Tân Thành), Đồng Nai (Nhơn Trạch), Bến Tre (Ba Tri, Bình Đại), Long An (Cần Giuộc), TP.HCM…

Từ giờ đến trưa, vùng mưa có thể mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 20mm, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cấp 5-6.

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh đang di chuyển xuống và bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi từ rạng sáng nay. Sau đó không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Hôm nay đến ngày mai, mưa dông xuất hiện ở Đông Bắc Bộ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào, cục bộ mưa to. Đồng thời, nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ giảm gây rét trong đêm và sáng sớm. Trong đợt này, người dân miền Bắc có thể cảm thấy lạnh rõ rệt hơn so với những ngày qua do nhiệt độ xuống thấp trong cả ngày và thời tiết chuyển mưa.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 23-11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa rào, riêng ven biển và đồng bằng mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, cục bộ có mưa to, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Đón gió mùa đông bắc, Hà Nội có chuyển rét?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 23 đến ngày 25-11, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét. Khu vực Hà Nội có mưa, dự báo nhiệt độ trong xuống thấp nhất 21 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên mực 1.500m nên ở phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 23-11 đến 24-11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ từ đêm 23-11 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 23 đến 25-11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ C.

Tại Hà Nội, dự báo ngày và đêm 23-11 nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Ngày 24-11, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt thấp nhất dự báo 22 độ C, cao nhất 26 độ C. Ngày 25-11, mưa giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ nhích nhẹ lên trong khoảng từ 23 - 28 độ C.

Từ ngày 23 đến 24-11, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng Từ đêm 23-11 có mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ chiều và đêm nay, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m.


Thời tiết 23-11: TP.HCM mưa từ sớm, miền Trung vẫn mưa to - Ảnh 3.
Thời tiết 22-11: Nam Bộ nhiều mây, nhiều nơi có mưa, các tỉnh miền Trung mưa rất to Thời tiết 22-11: Nam Bộ nhiều mây, nhiều nơi có mưa, các tỉnh miền Trung mưa rất to

TTO - Hôm nay 22-11, Nam Bộ vẫn chịu tác động của vùng xoáy thấp từ biển vào nên tiếp tục mưa vừa đến mưa to. Còn tại Bắc Bộ kéo dài đến Trung Bộ chịu tác động kép của nhiễu động gió và không khí lạnh nên có nơi mưa rất to.

LÊ PHAN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên