06/01/2013 02:25 GMT+7

Thoát chết nhờ ghép mô của bò

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Một phụ nữ Anh đã được cứu sống nhờ phẫu thuật ghép mô ở tim bò vào gan của mình. Thành quả trên mở ra nhiều triển vọng mới cho việc ghép mô động vật vào cơ thể con người.

HC9ws08h.jpgPhóng to

Người phụ nữ may mắn thoát chết nhờ ghép mô của bò - Ảnh: Daily Mail

Cô Michelle Morgan-Grainger, 42 tuổi, mắc bệnh ung thư gan từ hai năm trước. Các bác sĩ khẳng định cô không có cơ hội sống sót. Michelle quyết định đánh cược cuộc đời mình khi tham gia một chương trình ghép nội tạng động vật của Bệnh viện ĐH Aintree. Và kết quả là Michelle được rời bệnh viện chỉ 11 ngày sau khi phẫu thuật.

Chỉ ba tháng sau, cô trở lại với công việc đang dang dở. Chưa đến 18 tháng sau đó, căn bệnh ung thư hoàn toàn biến mất. Trước đó, một bé gái sơ sinh đã được cứu sống nhờ ghép tĩnh mạch của bò. Đây được xem là bước tiến lớn của ngành phẫu thuật cấy ghép.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên