* Em năm nay 22 tuổi. Mỗi lần quan hệ thì em bị nổi mấy mụt xung quanh vùng kín, có khi lan rộng xuống vùng hậu môn. Khi em cảm thấy nóng trong người thì nơi ấy rất đau rát có khi rất thốn, sờ tay vào thấy rất nóng. Khoảng 1 tháng trở lại đây, gần âm đạo lại nổi mụt khiến khi quan hệ rất đau. Cho em hỏi đó là bệnh gì? có nguy hiểm và cần đi khám không?
nguyenthi…@gmail.com
- Nguy hiểm chứ. Con gái tự nhiên có mụn ở vùng kín thì chắc chắn là vi khuẩn đã xâm nhập rồi. Chúng gây viêm nên đau, rát. Bạn nên đi khám để chữa trị kẻo sau này vô sinh đấy.
* Mẹ con năm nay 44 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp, đã điều trị 18 tháng và giờ đã khỏi bệnh. Bác sĩ cho hỏi có phải vì ăn nhiều muối i-ốt mà mẹ con mắc bệnh và chế độ ăn phù hợp cho mẹ con bây giờ là gì? Liệu uống nhiều nước đậu nành có tốt hay không? Bệnh mẹ con có hay tái phát lại không bác sĩ?
ann…@hotmail.com
- Cường giáp được coi là chữa khỏi khi xét nghiệm các hormones tuyến giáp trở về bình thường. Có tái phát không? Câu trả lời là “có” vì thế bác sĩ khuyên tái khám định kỳ. Uống sữa đậu nành thì tốt nhưng mẹ em nên dùng muối thường, không dùng muối iode.
* Cháu 16 tuổi. Nửa năm gần đây, mỗi lần vào giữa kì kinh “cô bé” cháu cứ cho ra thứ gì lạ lắm. Nó trông như miếng thịt, dài khoảng 2cm. Thế là thế nào ạ?
(xin giấu tên)
- Có lẽ bạn đã “tò tí” với anh chàng nào và được anh ta “tặng” cho kha khá con siêu vi gây bệnh sùi mào gà. Bạn thấy miếng thịt dài khoảng 2cm, các bác sĩ bên da liễu gọi là u nhú. Tất nhiên ngày thường thì u nhú vẫn tồn tại nhưng khi hành kinh, bạn rửa mới sờ thấy. Bây giờ bạn cần đến bệnh viện để được đốt u nhú đó. Để lâu có thể biến thành ung thư đấy.
* Mẹ con năm nay 55 tuổi, bị thoái hóa khớp khoảng 15 năm và bị gai đốt sống cổ 2 đốt. Mẹ con không dùng thuốc, chỉ dùng calci và glucosamin. Gần đây cứ nửa đêm thì hai bàn tay mẹ con bị tê cứng và mỏi, gây mất ngủ. Kê tay lên cao một chút thì khỏi. Mẹ con có bị bệnh gì không? Nếu có thì chữa trị như thế nào? Còn nữa, khi dùng bữa cơm chiều mẹ con hay bị xì hơi, liệu có phải bệnh về đại tràng không? Làm sao để chữa?
bm…@gmail.com
- Mẹ của bạn nên gặp bác sĩ xương khớp, tôi e là gai 2 đốt sống cổ đã chèn ép thần kinh nên hai tay bị tê. Còn vụ xì hơi thì không hẳn viêm đại tràng mà vì thoái hóa khớp nên không chịu vận động, nhu động ruột kém, thức ăn ứ đọng và sinh hơi tạo ra “bom hơi” mà thôi.
* Cháu là nam, 17 tuổi. Cháu muốn biết nốt trứng cá trên bao quy đầu là gì? nó có từ lâu rồi nhưng cháu không dám hỏi ai.
thibui…@gmail.com
- Xem trong hình thì tôi thấy bạn đã từng bị viêm nang lông trên bao quy đầu. Nơi viêm tạo ra nốt sẩn chứa chất giống như bã đậu ở bên trong. Bây giờ bạn phải đến bệnh viện để bác sĩ rạch, tháo hết chất bã bên trong ra mới lành được.
* Tôi năm nay 60 tuổi, chồng mất cách nay 5 năm. Dạo gần đây đáy quần lót của tôi lúc nào cũng dính nước gì như màu rỉ sét. Xin bác sĩ tư vấn giúp xem tôi bị bệnh gì?
Bao…@gmail.com
- 60 tuổi mà ra dịch bất thường là phải đi khám ngay. Độ tuổi này thường có khối u bên trong mới bài tiết dịch màu rỉ sét như vậy.
* Tôi 60 tuổi, sinh hoạt “chuyện ấy” bình thường (2 lần/tuần). Tôi ăn uống đạm bạc, không phải dùng thuốc bổ dương gì hết. Như vậy sức khỏe tôi chưa già phải không bác sĩ? Nhiều người bằng tuổi tôi mà “trên bảo dưới không nghe”, vậy chứng tỏ sức khỏe họ đã về già phải không?
luthen…@gmail.com
- Các nhà tình dục học nói rằng: Nhìn thấy con gái đẹp mà không xúc động hoặc nằm cạnh bà xã mà không thấy “cu cậu” cựa quậy gì thì từ trên xuống dưới đều đã già. Còn “trên bảo duới không nghe” thì mới có 1% cơ thể bị xếp hạng “già” thôi ạ.
* Tôi 60 tuổi, điều trị bệnh tiểu đường đã 21 tháng. Tháng đầu chỉ số glucose169mg/dl; HbA1C 7,5 %. Quá trình điều trị các chỉ số giảm dần, đến nay, glucose131mg/dl; HbA1C 4,6 %. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh tiểu đường không phụ thuộc insurin. Tôi vẫn dùng thuốc DIAMICRON 30 mg ngày 1 viên và kiêng đường. Xin bác sĩ cho biết: Tôi đã hết bệnh tiểu đường chưa và phải áp dụng chế độ ăn uống cụ thể thế nào để không bị tăng hoặc tụt đường huyết?
kim…@gmail.com
- Xét nghiệm cho thấy anh chưa hết bệnh, vẫn phải tiếp tục dùng Diamicron. Chế độ ăn: Gạo lứt, cá hấp, đậu hũ và nhiều rau xanh, khi đói ăn thêm củ sắn. Muốn đầy bao tử thì càng ăn lỏng càng tốt, những món cháo, súp đều chống đói được. Xin lưu ý là trái cây ngọt cũng hạn chế bởi đường fructose khi vào cơ thể sẽ được biến thành glucose làm tăng đường huyết. Trái cây chỉ nên ăn những thứ ít ngọt như bưởi, cam, quýt, thanh long. Mỗi ngày anh cần đi bộ chừng 1 giờ, nếu đi bơi được thì càng tốt.
Bạn đọc có thể gởi câu hỏi về: thothebacsi@gmail.com (nhớ viết chữ có dấu)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận