![]() |
- Xuất tinh sớm khi đã có vợ được coi là bệnh. Vì thế bạn nên đến Bệnh viện Bình Dân (phòng khám nam khoa) để được chữa trị. Muốn có con thì tinh trùng phải gặp trứng, nay các chú tinh binh chưa ra đến biên ải đã xin “cắm trại nghỉ khỏe” thì trừ khi có vài trăm chú thuộc hàng “lực sĩ marathon” biết tìm đường đua mà chui vào tử cung mới mong bà xã có thai được.
* Năm nay tôi 58 tuổi, lúc trước hít sâu vào rồi thở mạnh ra thì cảm thấy rất khỏe. Nhưng gần đây tôi không hít sâu vào được. Xin bác sĩ cho biết có phải tôi đã bị bệnh gì hay không?
- Khi hít vào, hai lá màng phổi giãn rộng tạo áp suất làm các phế nang nở ra tối đa để chứa không khí. Nếu anh không hít sâu được thì nên đến bệnh viện khám chuyên khoa hô hấp. Nhiều khả năng màng phổi có vấn đề (viêm nhiễm, có nước…).
* Cháu thuộc típ người “2 trong 1”. Cháu chỉ có xúc cảm yêu đương với nam chứ không hề có cảm giác với nữ. Nhiều lúc cháu đã cố “gồng” lên nhưng không được lâu thì lại... “lộ hàng”. Cháu mệt mỏi quá cô à. Cháu từng nghe nói có biện pháp thôi miên, vậy cháu có thể nhờ biện pháp này để quên đi? Xin cô giới thiệu cho cháu một địa điểm, một bác sĩ nào đó để cháu có thể sống thanh thản với phần đời còn lại của mình.
- Giới tính thứ ba hiện đã được xã hội chấp nhận và thông cảm. Các biện pháp chữa trị như thôi miên đều không thành công vì đây không phải là bệnh. Vì thế bạn cứ sống thanh thản với giới tính của mình. Nhiều người trong giới tính thứ ba đang làm việc rất tốt, bạn nên quẳng gánh mệt mỏi đi sẽ thấy cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa.
* Bác sĩ cho cháu hỏi: ông xã cháu xuất binh chưa tới 1 phút đã bắn sạch hết tinh binh, như vậy có ảnh hưởng tới việc sinh con trai không? Tụi cháu đã có một bé gái rồi.
- Sinh con trai hay gái là do nhiễm sắc thể chứ không do cách xuất binh. Bạn muốn có con trai nên nhờ bác sĩ siêu âm canh ngày rụng trứng. Đồng thời khuyên ông xã không bia rượu và dưỡng tinh binh trong khoảng 10 ngày trước khi trứng rụng, như vậy khả năng sinh con trai sẽ cao hơn. Theo các nhà tình dục thì chưa tới 1 phút đã “xuất binh” gọi là xuất tinh sớm và cần chữa trị.
* Tôi làm giáo viên được hai năm, đi dạy về bàn chân thường nhức mỏi nên trước khi đi ngủ tôi phải massage chân. Nghỉ hè, dù không đứng lớp nhưng chân tôi vẫn phải xoa bóp mới dễ chịu. Bác sĩ xem tôi có bị bệnh gì không ạ?
- Nếu bạn lên lớp với đôi giày hoặc guốc cao gót, trọng tâm bị chúi về phía trước, gân gót (kéo từ gót đến bàn chân và các ngón) bị kéo căng tối đa thì nhức mỏi là hậu quả nhỡn tiền. Còn tại sao nghỉ hè bạn vẫn bị đau? Bởi sau một thời gian gân gót bị “tra tấn” nó sẽ bị viêm, xơ hóa và tạo ra hình ảnh “gai” ở gót chân. Vì thế bạn nên mang giày thấp, mỗi tối nấu chừng 2 lít nước ấm, bỏ vào 1 muỗng cà phê muối rồi ngâm trong 30 phút. Nên thực hiện trong 3 tháng mới mong hết nhức mỏi.
* Chồng cháu mới đi công tác về, do lâu ngày mới được gần nhau nên chồng cháu hơi vội vàng và có phần hơi mạnh bạo dẫn đến một tai nạn nhỏ làm rách da bao quy đầu khoảng 2cm phía bên trong và chảy một chút máu, sau đó thì hết. Cháu bảo anh ấy đi khám thì anh bảo không sao chỉ thấy hơi rát thôi, bác sĩ cho cháu hỏi chồng cháu bị như vậy có cần đi khám hoặc uống thuốc không ạ?
- Đó là tai nạn đứt dây thắng bao quy đầu. Thường những trường hợp như vậy do “làm ăn” hăng quá hoặc do dây thắng bẩm sinh hơi bị ngắn. Dù chảy máu ít nhưng anh nhà cũng nên đến gặp bác sĩ nam khoa để khâu chỗ đứt lại. Sau khi dây thắng lành mới “làm ăn” tiếp được.
* Bác sĩ cho em hỏi cách phòng ngừa các khớp để không bị gai.
- Ăn uống đủ chất, tập luyện vừa sức, đừng ham tập nặng với những động tác đối kháng, làm việc, đứng, ngồi, nâng vật nặng đúng tư thế, không mang giày cao gót, không để bị thừa cân, béo phì. Bạn làm được bấy nhiêu là đủ phòng bệnh khớp có gai.
* Tôi có đứa cháu năm nay được 3 tuổi. Tinh hoàn cháu bị sưng một bên, đôi lúc đau quá không đi tiểu được nữa. Lúc trước chẩn đoán tinh hoàn nằm trên, đã mổ đưa xuống, bây giờ sưng đối diện. BS cho hỏi bị thế do nguyên nhân gì không ạ?
- Thường khi tinh hoàn lạc chỗ sẽ kèm theo ống phúc tinh mạc đóng không kín. Vì thế mỗi khi ruột quay quấn nó dễ dàng chui xuống bìu. Trường hợp này phải đưa bé đến khoa Ngoại Nhi, các bác sĩ mổ và đóng lỗ hổng đó lại. Nếu để ở nhà sẽ có nguy cơ ruột chui xuống không lên được, gây tắc, để lâu sẽ hoại tử ruột.
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận