![]() |
- Khi bạn chơi cầu lông, động tác chạy, nhảy lên đập trái cầu làm giãn dây chằng khớp gối. Muốn tránh tình trạng này thì bạn giảm thời gian chơi, sau khi chơi nên massage gối và chườm đá. Nếu tình trạng tái diễn thì phải ngưng tập luyện môn này và chọn môn thể thao khác như đi bơi sẽ rất tốt cho bạn. Dây chằng thì không cần uống thuốc tăng chất nhờn.
* Em năm nay 22 tuổi, mỗi lần quan hệ với bạn gái em không tài nào xuất tinh được mà chỉ muốn... đi tiểu, trong khi mỗi lần tự sướng em đều rất sung sức. Liệu có phải do tâm lý hay em có bị bệnh gì không?
- Chứng không xuất tinh có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân là do tâm lý (lo lắng, sợ bạn tình dính bầu hoặc khung cảnh không tự do thoải mái). Nguyên nhân thứ hai là do bạn đã từng bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn lậu nên ống dẫn tinh bị tắc. Nguyên nhân thứ ba là có xuất tinh nhưng thay vì chúng đi ra lại đi ngược vào bàng quang. Nguyên nhân thứ tư là trước đây bạn tự sướng nhiều nên chỉ có tự sướng mới xuất tinh, còn quan hệ với bạn gái thì cảm xúc không được như vậy nên không cực khoái được.
* Mẹ cháu đi khám cách đây mấy năm, BS bảo bị đau thần kinh tọa. Gần đây thì mẹ cháu lại có cảm giác tê tê râm ran ở đùi, cẳng chân xuống bàn chân rồi đến ngón chân (nói chung là toàn chi dưới). Mẹ đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là bị thoái hóa cột sống thắt lưng và có cho thuốc uống, nhưng cảm giác tê tê vẫn còn mà không giảm. Vậy là sao ạ?
- Thần kinh tọa chui ra từ đốt sống thắt lưng. Khi cột sống bị thoái hóa, lệch đĩa đệm, xẹp đốt sống đều ép vào dây thần kinh gây tê từ đùi xuống đến ngón chân. Cả hai bác sĩ đều chẩn đoán đúng. Bác sĩ thứ nhất chẩn đoán triệu chứng (đau dây thần kinh tọa), bác sĩ thứ hai nói rõ nguyên nhân(thoái hóa cột sống). Vì dây thần kinh tọa bị ép dữ quá nên triệu chứng tê không giảm.
* Cháu thỉnh thoảng đi tiểu buốt, nước tiểu màu đục. Muốn đi nhiều nhưng mỗi lần một ít thôi. Sáng nay cháu đi tiêu thì thấy ra máu, đau nhưng khoảng 2 tiếng sau là hết. Vậy cho hỏi cháu bị bệnh gì?
- Tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu đục và tiểu máu là triệu chứng nhiễm trùng tiểu. “Cái thùng chứa” nước tiểu có tên gọi “bàng quang” cũng bị viêm, xuất huyết nên tiểu ra máu. Bạn đến bệnh viện Bình Dân để được chữa trị gấp.
* Con trai tôi năm nay 2 tuổi, ở dưới phần chân của bé bị cong. Xin bác chỉ giùm cách nào để chân bé bớt cong. Bé vẫn chơi chạy bình thường.
be...@...
- Có 2 khả năng: nếu bé có cân nặng bình thường thì khi bé đi xương ở đầu gối sẽ xoay từ từ để trục của xương cẳng chân thẳng lại. Trường hợp thứ hai là bé bụ bẫm quá thì cần cảnh giác với còi xương làm biến dạng phần cẳng chân của bé. Rơi vào trường hợp này thì chị nên cho bé đi khám ở chuyên khoa Nhi.
* Trước đây tôi sinh hoạt tình dục bình thường nhưng gần đây sau khi bị cú sốc về tâm lí (tôi bị thất tình) thì “chú ấy” không cương cứng mà còn xuất tinh sớm. Tôi lo lắng lắm, xin bác sĩ tư vấn gấp. Tôi năm nay 30 tuổi. tan..@...
- Yếu tố tâm lý rất quan trọng trong tình dục. Bạn buồn thì “cậu nhỏ” cũng xìu. Khi nào bạn gặp đối tượng mới, “con tim đã vui trở lại” thì “cậu nhỏ” sẽ làm việc tốt ngay.
* Em 20 tuổi, chân có rất nhiều lông, đen dài. Râu cũng nhiều và cứng đen. Bác sĩ có thuốc gì hạn chế không ạ. Em là boy.
(xin giấu tên)
- Con trai mà hệ mao phát triển trông rất nam tính. Chắc bạn so sánh với các bạn gái nên mới mặc cảm và muốn “đánh tỉa” đám mao trên người đi. Nếu bạn vẫn khăng khăng muốn “hạn chế lông” thì cắt, tỉa, nhổ hoặc cạo là những biện pháp mà các đấng nam nhi vẫn làm.
* Cho con hỏi sữa chua giữ ở 5-6 độ C và sữa chua để đông cứng thì cái nào tốt hơn ạ?
edoconan...@...
- Sữa chua ở 5-6 độ thì vi khuẩn còn sống, vào ruột chúng sẽ phát huy tác dụng. Nếu bạn để ngăn đá thì vi khuẩn “ngủm” gần hết chỉ còn là “sữa bị chua”.
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận