10/01/2013 06:11 GMT+7

Thỏ thẻ Bác Sĩ

ngthanh…@gmail.com
ngthanh…@gmail.com

TTC - Cháu năm nay 20 tuổi. Lúc trước làn da cháu rất sáng mịn, ít khi nổi mụn. Nhưng gần đây cháu thức khuya, gần 12 giờ mới đi ngủ, lại hay căng thẳng thường xuyên, kinh nguyệt không đều đặn, cháu bị sụt ký từ 46.5kg còn 42kg; da nổi mụn, có nếp nhăn, hay bị bệnh cảm vặt, đau đầu liên miên. Hãy giúp cháu lấy lại sức sống…. 

TTC - Cháu năm nay 20 tuổi. Lúc trước làn da cháu rất sáng mịn, ít khi nổi mụn. Nhưng gần đây cháu thức khuya, gần 12 giờ mới đi ngủ, lại hay căng thẳng thường xuyên, kinh nguyệt không đều đặn, cháu bị sụt ký từ 46.5kg còn 42kg; da nổi mụn, có nếp nhăn, hay bị bệnh cảm vặt, đau đầu liên miên. Hãy giúp cháu lấy lại sức sống….

ngthanh…@gmail.com

dNfrvDCn.jpgPhóng to

- Bạn bị stress và bị nó đẩy vào vòng luẩn quẩn rồi. Bây giờ sắp xếp lại phương pháp học, không thức khuya, ăn ngủ đều đặn thì các thứ bệnh trên sẽ tự biến; nếu không phải gặp bác sĩ thần kinh để uống thuốc đấy.

* Con là sinh viên, mặt con có sẹo mụn, mỗi lần đi đâu chơi thì ngại lắm. Con muốn đi thẩm mỹ viện để xóa sẹo nhưng mà giá đắt quá. ở bệnh viện da liễu TP.HCM có xóa được sẹo không ạ?

chandoi…@gmail.com

- Bạn gọi điện thoại hoặc đến bệnh viện Da liễu ở địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3 để hỏi kỹ hơn từ lịch khám đến... lệ phí.

* Em 23 tuổi, là con gái. Hồi nhỏ tóc em rất nhiều, nhưng lớn lên tóc rụng dần, giờ còn rất ít, không hiểu tại sao? Em không ăn rau có ảnh hưởng đến tóc không? Em phải làm sao để tóc mọc lại nhanh? Em xin cảm ơn!

TRẦN ĐĂNG

* Tôi năm nay 64 tuổi. Cách đây 1 năm, trong gia đình có chuyện phiền muộn, nên tôi thường xuyên bị mất ngủ, bị rụng tóc nhiều, chải đầu cũng rụng, gội đầu càng rụng nhiều hơn. làm sao để bớt rụng tóc?

ĐẶNG THỊ… (TP.HCM)

- Con gái 23 tuổi mà rụng tóc thì có nhiều nguyên nhân: nhuộm tóc, duỗi tóc... hóa chất ngấm vào da đầu gây rụng. Cũng có thể bạn sử dụng dầu gội không hợp. Một số bệnh toàn thân cũng gây rụng tóc. Không ăn rau, cơ thể thiếu vitamin cũng là một nguyên nhân. Muốn “tóc mọc lại nhanh” chỉ có cách là gặp bác sĩ da liễu. Người ta cũng thường nói “rầu rụng tóc”, người buồn thì tóc cũng “muốn chết sớm cho rồi”. Với trường hợp chị Đặng Thị…, giải quyết được nguyên nhân phiền muộn thì ngủ ngon và tóc bớt rụng.

* Cháu 24 tuổi, cháu mắc một dị tật về gen đó là hội chứng Turner (NST 2n=45, Chỉ có 1 NST x cặp 23) và bác sĩ kết luận cháu bị tử cung nhi hóa, không thể có khả năng có con. Xin hỏi tình trạng của cháu có cách nào để cải thiện hay không? Và có phải hoàn toàn không khả năng có con?

(bạn đọc giấu tên)

- Những bệnh về di truyền đúng là chưa có thuốc chữa. Tử cung nhi hóa thì không thể mang thai được.

* Muốn chữa bệnh da bị nhờn thì dùng thuốc gì? có bài thuốc dân gian gì hiệu nghiệm không bác sĩ?

timlaichinhminh…@l.com

- Bạn mua rau má, nhân trần, a-ti-sô lượng bằng nhau nấu uống mỗi ngày. Lấy 3 trứng gà ta ngâm trong dấm nuôi 1 tuần lễ. Lấy 1 trứng ra lột bỏ vỏ, trộn tròng trắng tròng đỏ với nhau thoa lên mặt. Sau 30 phút rửa mặt nước ấm, lau khô. Phần trứng dư để trong tủ lạnh (Mỗi trứng làm được 3 lần). Khi nào da hơi nhờn lại làm tiếp.

* Vợ tui năm nay 27 tuổi, đang có thai lần đầu, đi siêu âm kết quả thai được 8 tuần 4 ngày: thai trong tử cung CRL = 19mm, tim thai (+), ngay đoạn gần cổ tử cung có khoang máu tụ d = 7mm (ngay C63 cổ tử cung). Bác sĩ ơi, xin bác sĩ giải thích kết quả trên giúp tui!

khastudent@...

- CRL=Crown-rump length là chiều dài thai nhi đo từ chỏm đầu đến mông, tim thai (+) là em bé sống. Còn máu tụ liên quan đến tình trạng dọa sẩy thai nên bác sĩ khuyên nghỉ ngơi tại giường, dùng thuốc chống co tử cung và nội tiết để em bé bình yên.

* Em có một bé trai, lúc sinh được 3kg. Nay bé đã 17 tháng, nặng 10,5kg, cao 77cm. như vậy bé thiếu chiều cao rất nhiều phải không bác sĩ?

moc…@gmail.com

- Bé hơi thiếu chiều cao bởi 17 tháng lẽ ra phải cao 81,2 cm. Tuy nhiên nếu bạn chịu cho bé uống sữa và ngủ tốt thì những tháng tiếp theo bé vẫn tăng trưởng tốt, khỏi lo.

* Thưa bác sĩ, hồi trước tinh dịch cháu màu trắng rồi chuyển sang màu xanh lá cây nhạt rồi bây giờ nó có màu vàng. Vậy là cháu bị bệnh gì?

pham…@gmail.com

- Bình thường tinh dịch có màu trắng ngà. Nếu màu xanh rồi chuyển sang vàng thường là do nhiễm khuẩn. Vi khuẩn có nhiều loại, có thể là lậu cầu, có thể là tạp khuẩn. Nếu bạn “ăn bánh trả tiền” thì có đủ các chủng loại chuyển giao cho bạn. Vì thế cần xét nghiệm, cấy nước tiểu, tìm và diệt thủ phạm gấp.

Bác sĩ LÊ THÚY TƯƠI

nAlty3iV.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 467ra ngày 01/01/2013 iện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ngthanh…@gmail.com
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất