23/04/2015 06:00 GMT+7

​Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ tại Áo

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO – Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22-4 đã triệu đại sứ tại Áo về nước để phản đối việc các nhà làm luật Áo gọi vụ thảm sát của lực lượng Ottoman ở Armenia cách đây 100 năm là “nạn diệt chủng”.

​Chủ tịch quốc hội Áo Doris Bures - Ảnh: Reuters​
​Chủ tịch quốc hội Áo Doris Bures - Ảnh: Reuters​

“Tuyên bố của quốc hội Áo đã gây ảnh hưởng đến tình bằng hữu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Áo” – Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Hai ngày trước lễ kỷ niệm 100 năm vụ thảm sát, các nghị sĩ quốc hội Áo tổ chức một phúc mặc niệm cho các nạn nhân bị sát hại trong vụ thảm sát tại Armenia và gọi đây là tội “diệt chủng”.

“Ngày 24-4-1915 kết thúc trong diệt chủng” – AFP dẫn lời chủ tịch quốc hội Áo Doris Bures cho biết.

Người đứng đầu 6 đảng chính trị lớn ở Áo còn cho rằng với tư cách là cựu đồng minh của đế chế Ottoman, Áo có nghĩa vụ nhìn nhận và lên án thảm họa trên là  nạn diệt chủng.

Các nhà làm luật Áo kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm về vụ thảm sát trên.

Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc “hành động làm thiên lệch lịch sử” của Áo và cho rằng Áo đã “xúc phạm người dân Thổ Nhĩ Kỳ”

Armenia cho biết có đến 1,5 triệu người nước này bị sát hại trong một chiến dịch quân sự nhằm đuổi người Armenia ra khỏi Anatolia, khu vực giờ là miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Armenia ngày đang tìm cách để được thế giới công nhận đây là nạn diệt chủng.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên