Trên thị trường ngày 23-4, hầu hết loại thịt heo đều vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg, mức giá cao nhất từ trước đến nay.
* Hiện tại một số điểm bán Vissan phải giới hạn số lượng bán ra hai mặt hàng bình ổn là thịt ba rọi và thịt đùi. Việc chênh lệch giá với hàng thị trường khá cao, từ 8.000-12.000 đồng/kg, nên các điểm bán thịt heo của công ty tăng vọt, có tình trạng gom hàng. Ông Văn Đức Mười, giám đốc Công ty Vissan, cho biết đang đề xuất Sở Tài chính điều chỉnh giá bán mặt hàng bình ổn theo diễn biến thị trường.
Hiện một số siêu thị đã nhận được đề xuất tăng giá các mặt hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh bắt đầu từ tháng 5 với mức tăng 7-20%. Trong khi đó, giá thịt gia cầm cũng tăng mạnh từ 3.000-15.000 đồng/kg do hút hàng và ảnh hưởng của giá xăng dầu. Cụ thể giá gà công nghiệp đã vọt lên 57.000 đồng/kg, gà tam hoàng 72.000 đồng/kg.
Tại cửa hàng Vissan, hầu như chỉ có các loại xương còn có giá dưới 100.000 đồng/kg như xương ống 68.000 đồng/kg, sườn sống 72.000 đồng/kg, chân giò 93.000 đồng/kg, các loại khác đều trên mức 100.000 đồng/kg. Đây cũng là xu hướng giá chung tại các chợ bán lẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận