20/10/2012 02:26 GMT+7

Thiếu vốn đưa dân vào vùng quy hoạch

TR.TÂN
TR.TÂN

TT - Theo thống kê của Ban chỉ đạo Tây nguyên, đến nay còn khoảng 26.000 hộ dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống tại các tỉnh Tây nguyên chưa ổn định được cuộc sống, và cần khoảng 800 tỉ đồng để đưa số hộ dân này vào vùng quy hoạch.

Có hơn 50.000 hộ dân (khoảng 220.000 nhân khẩu) di cư vào Tây nguyên từ năm 2001-2011. Để ổn định dân cư, tránh tình trạng phá rừng làm nương rẫy, các tỉnh Tây nguyên và Chính phủ đã có nhiều dự án tập trung dân cư vào vùng quy hoạch, cấp đất sản xuất cho các hộ dân...

Tuy nhiên do thiếu vốn nên đến nay mới có khoảng 24.000 hộ được ổn định chỗ ở, chỗ sản xuất. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, tình trạng di dân diễn biến phức tạp nhất nên việc lập các dự án ổn định dân cư gặp rất nhiều khó khăn.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: di cư vùng quy hoạch