Phóng to |
| Khu vực đập tràn thủy điện Hàm Thuận khô khốc nhiều tháng qua, cây dại mọc um tùmẢnh: quang khải |
Lưu lượng nước về hồ thấp khiến các nhà máy thủy điện này hoạt động cầm chừng, giảm đóng góp cho sản lượng điện quốc gia hơn 11 triệu kWh/ngày. Mức giảm này còn gia tăng trong thời gian tới khi các hồ thủy điện đang cạn dần.
Theo ông Lê Văn Quang - phó giám đốc Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, mực nước về hồ tại Hàm Thuận thấp nhất trong mười năm trở lại đây. Dù lưu lượng nước về hồ thấp nhưng phải đảm bảo xả nước phục vụ tưới tiêu 15.000ha lúa vùng Tánh Linh, Phước Linh (Bình Thuận) nên sản lượng điện giảm.
“Chúng tôi đang chạy khoảng 12/24 giờ để sản xuất điện. Sản lượng điện sản xuất chỉ đạt 2/11 triệu kWh/ngày. Nếu tình hình khô hạn kéo dài, khả năng năm 2011 sản lượng điện nhà máy bị thiếu hụt có thể lên đến 900 triệu kWh” - ông Quang nói.
Tình hình tại Nhà máy thủy điện Trị An không khả quan hơn. Hiện mực nước hồ chỉ cách mực nước chết 4m. Với cao trình này, dung tích nước thiếu hụt trong hồ lên đến 2,1 tỉ m3.
Theo ông Nguyễn Ngọc Điệp - quản đốc phân xưởng vận hành Nhà máy thủy điện Trị An, tính đến tuần đầu tháng 3, sản lượng điện sản xuất của nhà máy là 43 triệu kWh, chỉ đạt 2,5% sản lượng điện thiết kế (1,76 tỉ kWh/năm) do thiếu nước. Sản lượng điện khai thác trung bình hằng ngày của nhà máy 1 triệu kWh, trong khi mùa khô các năm trước là 2,4 triệu kWh. \Dự báo khả năng trong mùa khô, sản lượng điện thiếu hụt có thể lên đến 300 triệu kWh.
Khô kiệt nhất có lẽ là hồ thủy điện Thác Mơ (Bình Phước). Đến ngày 10-3, mực nước trong hồ chỉ còn cách mực nước chết khoảng 3m (201m/198m). Với công suất 150MW, mỗi năm thủy điện Thác Mơ đóng góp cho lưới điện quốc gia 610 triệu kWh.
Tuy nhiên, với lượng nước thiếu hụt khoảng 500 triệu m3 thì Nhà máy thủy điện Thác Mơ chỉ chạy được 8 giờ/ngày với khoảng 1 triệu kWh/ngày (trong khi bình thường từ 1,5-2 triệu kWh/ngày).
“Với lưu lượng nước về hồ như hiện nay, khả năng chúng tôi chỉ phát điện được đến ngày 31-3. Sau đó, nhà máy chỉ còn chạy tối đa 1-2 giờ/ngày, sản lượng điện sản xuất tiếp tục giảm chỉ còn 200.000 kWh/ngày” - ông Lê Minh Tuấn, phó giám đốc Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện thuộc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, cho biết.
Số liệu thống kê của EVN cho thấy tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn giá trị nhiều năm gần 190 triệu m3. Trong đó nhiều hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Tuyên Quang, Trị An, Ialy chỉ còn cách mực nước chết 4-10m.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận