Phóng to |
Bức tượng được trang trí bằng những chuỗi san hô và vỏ sò do chính Gauguin nhặt ở đảo Tahiti (Polynésie, Pháp) trong thời gian ông sống ở đấy. Thân tượng được tạc bằng loại cây thanh liễu có ý nghĩa thiêng đối với các bộ lạc Tahiti, còn đôi tai làm bằng gỗ hoàng dương. Phía sau cổ tạc hai con cáo - dấu hiệu Gauguin hay dùng.
Bức tượng bán thân chỉ cao khoảng 25cm này được coi là tác phẩm ba chiều hoàn chỉnh duy nhất của nhà họa sĩ theo trường phái ấn tượng. Gauguin đã tặng nó cho cô bé 10 tuổi Janna Fournier - con gái của bạn mình, vào năm 1894 vì đã hứa là sẽ có quà khi đi du lịch về.
Năm 1961 Fournier tặng lại bức tượng cho một vị linh mục tu viện dòng Dominic, và vị này đã đem Thiếu nữ Tahiti ra bán đấu giá ở nhà Sotheby’s. Gần nửa thế kỷ, bức tượng không xuất hiện trước công chúng và cũng không được bày bán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận