31/05/2018 13:47 GMT+7

Thiếu nhi vẽ tranh vườn trường mơ ước của em

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Ngày 31-5, hàng trăm thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn tham gia vẽ tranh tại Ngày hội sắc màu với chủ đề "Vườn trường mơ ước của em".

Thiếu nhi vẽ tranh vườn trường mơ ước của em - Ảnh 1.

Khai mạc hè năm 2018 phát động Tháng hành động Vì trẻ em - Ảnh: HÀ THANH

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động khai mạc hè hưởng ứng Tháng hành động "Vì trẻ em" năm 2018.

Chương trình do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức nhằm bồi dưỡng và phát triển khả năng hội họa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em.

Thiếu nhi vẽ tranh vườn trường mơ ước của em - Ảnh 2.

Vẽ tranh Ngày hội sắc màu - Ảnh: HÀ THANH

Ngày hội sắc màu vẽ tranh năm 2018 với chủ đề "Vườn trường mơ ước của em" diễn ra sôi nổi, vui tươi với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Hơn 250 em thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập tại tỉnh Lạng Sơn nhận giấy màu, bút vẽ cùng thỏa sức sáng tạo vẽ tranh thể hiện ước mơ, tiếng nói của mình.

Ngay sau lễ phát động, Ngày hội sắc màu sẽ được tổ chức tại các khu vực trong cả nước. Dự kiến lễ tổng kết trao giải thưởng sẽ tổ chức trong tháng 12-2018.

Thiếu nhi vẽ tranh vườn trường mơ ước của em - Ảnh 3.

Những nét vẽ đầu tiên. Thiếu nhi vẽ tranh thể hiện ước mơ, tiếng nói của mình - Ảnh: HÀ THANH

Thiếu nhi vẽ tranh vườn trường mơ ước của em - Ảnh 4.

Các em thiếu nhi ngồi trên xích đu vẽ tranh, thỏa sức sáng tạo ở mọi lúc mọi nơi - Ảnh: HÀ THANH

Thiếu nhi vẽ tranh vườn trường mơ ước của em - Ảnh 5.

Một em nhỏ chăm chú vẽ tranh tại ngày hội - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 31-5, tại lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp tham mưu tổ chức tốt hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.

Đồng thời định hướng, giúp đỡ và khuyến khích các em thiếu nhi sử dụng internet đúng mục đích; tập trung hướng dẫn thiếu nhi thực hiện tốt phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", chương trình "Em yêu lịch sử Việt Nam".

img_0394

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn tặng học bổng cho các em thiếu nhi học giỏi tại tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ THANH

Xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi và bể bơi di động cho thiếu nhi; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tham gia thực hiện Luật trẻ em.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trẻ em các kỹ năng an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước, kỹ năng phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại, kỹ năng sơ cấp cứu...

Ca tụng 1-6 nhưng người lớn ép trẻ thành "máy học" để lấy điểm 10 Ca tụng 1-6 nhưng người lớn ép trẻ thành 'máy học' để lấy điểm 10

TTO - Người lớn chúng ta đang làm méo mó những điểm 9, điểm 10. Chúng ta tác động khiến trẻ phát triển lệch lạc, thành những cái "máy học", không có tuổi thơ.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên