Theo ông Hồng, hiện lịch cúp điện đối với ngành dệt may là 1 lần/tuần, có địa phương đã lên lịch cắt điện 2 lần/tuần. Để đối phó với tình trạng trên, một số doanh nghiệp có quy mô lớn đã đầu tư hệ thống máy phát điện hoặc chọn phương án thuê máy phát điện. Riêng doanh nghiệp nhỏ chọn giải pháp tăng ca vào những ngày không có lịch cúp điện. Kết thúc tháng 2-2011, xuất khẩu dệt may đạt 2,15 tỉ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thiếu điện, dệt may lo trễ đơn hàng
TT - Ông Phạm Xuân Hồng, phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN (Vinatex), cho biết nguy cơ các doanh nghiệp bị đền đơn hàng sẽ rất cao nếu tình trạng cúp điện diễn ra trên diện rộng và kéo dài.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận